Nhiều bạn trẻ ‘đội mưa’ đến Phố sách Hà Nội dự hội sách và văn hóa đọc 2022

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4), từ ngày 15/4 đến 23/4, tại Phố sách Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”. Nhiều bạn đọc trẻ đã tham dự sự kiện vào hai ngày cuối tuần.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022 diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 nhưng sự kiện được tổ chức một cách linh hoạt, với nhiều hình thức phong phú như: hoạt động trực tiếp, hoạt động trực tiếp kết hợp với livestream (trực tuyến), các hoạt động được tổ chức từ xa… Điều này nhằm tạo thêm cơ hội cho người dân và công chúng Thủ đô tham gia và tiếp cận các hoạt động liên quan đến sách và văn hóa đọc cộng đồng.

nhieu ban tre doi mua den pho sach ha noi du hoi sach va van hoa doc 2022 hinh 1

Ngày Chủ nhật (17/4), Hội sách diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh Phùng Linh - Minh Anh

Theo ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công luận, dù thời tiết trong ngày Chủ nhật (17/4) có chút mưa và hơi lạnh, nhưng Phố sách Hà Nội vẫn thu hút được sự quan tâm của công chúng bạn đọc ở nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, có rất nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn, đã đến để trải nghiệm, góp phần tôn vinh giá trị của sách và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm), nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn đã được tổ chức như: Triển lãm sách “Văn hóa đọc với cuộc sống”; Trưng bày, giới thiệu 1.000 cuốn sách theo 4 nội dung: “Sách - Di sản của nhân loại”, “Đọc sách mở cửa tri thức”, “Đọc sách kiến tạo tương lai”, “Nghệ thuật đọc sách”; Trưng bày tư liệu “Thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch”; Giới thiệu sách đạt Giải thưởng Sách quốc gia là những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm nay.

Tham gia chuỗi hoạt động đặc sắc này, hai bạn trẻ Bùi Linh và Thùy Dương - sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, chia sẻ: “Được biết về Hội sách, nhân dịp cuối tuần chúng mình muốn tham gia trải nghiệm và tìm hiểu về sách nhiều hơn. Đây là một sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa với cộng đồng, chúng mình cũng như mọi người được tới đây để khám phá nhiều hoạt động về sách cũng như cải thiện văn hóa đọc của bản thân”.

nhieu ban tre doi mua den pho sach ha noi du hoi sach va van hoa doc 2022 hinh 2

Sinh viên Bùi Linh - Thùy Dương tham dự và check-in tại hội sách - Ảnh: Phùng Linh - Minh Anh

nhieu ban tre doi mua den pho sach ha noi du hoi sach va van hoa doc 2022 hinh 3

Hội sách là ngày hội để đông đảo người dân Thủ đô tham gia, trải nghiệm Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc, Ngày sách và bản quyền thế giới - Ảnh: Phùng Linh-Minh Anh

nhieu ban tre doi mua den pho sach ha noi du hoi sach va van hoa doc 2022 hinh 4

Trong thời gian này, các gian hàng sách tại Phố sách Hà Nội có nhiều hoạt động giảm giá, tặng quà tri ân độc giả, khuyến khích hoạt động mua sắm và văn hóa đọc sách cho người dân Thủ đô.

Ngày sách Việt Nam (21/4) là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách.

Đồng thời, sự kiện này còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Trong các ngày từ 21/4 đến 23/4, nhiều hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức tại Phố sách Hà nội như Lễ phát động phong trào đọc sách (ngày 21/4), ra mắt Dự án Sách cộng đồng (ngày 21/4), tọa đàm "Sách với gia đình" (22/4), giới thiệu sách thiếu nhi (23/4)…

Tin, ảnh: Minh Anh - Phùng Linh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: