Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội Vì Hòa bình 2024

(CLO) Theo dự kiến, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 sẽ được khai mạc tối 6/7, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, với chuỗi các hoạt động ý nghĩa, các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 có chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới Hòa bình". Xuyên suốt Lễ hội là các chương trình phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phản ánh những nét văn hóa truyền thống và đương đại mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế.

nhieu chuong trinh nghe thuat dac sac tai le hoi vi hoa binh 2024 hinh 1

Lễ Thượng cờ Ngày hội thống nhất tại Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Ảnh: VGP

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình cho biết, Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam; xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hòa vì hòa bình, thu hút đông đảo du khách yêu chuộng hòa bình trong và ngoài nước đến với Quảng Trị. Đây là chương trình có quy mô quốc gia, vươn tầm quốc tế, là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh tổ chức. Đến nay, những nội dung quan trọng của công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành.

Theo kế hoạch, đêm khai mạc lễ hội có chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6/7, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, với chủ đề "Gắn kết những nhịp cầu".

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế; với một sân khấu âm nhạc, thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử. Ý tưởng nghệ thuật của chương trình là những điểm chạm cảm xúc kết nối quá khứ và tương lai, chuyên chở tinh thần chủ động hội nhập của Quảng Trị.

Đêm khai mạc sẽ có sân khấu âm nhạc kết hợp không gian đa chiều, tạo nên chương trình nghệ thuật đa điểm chạm trong một không gian diễn xướng, với điểm nhấn là màn trình diễn số lượng lớn thiết bị bay không người lái. Kết thúc chương trình khai mạc là màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Theo ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, Lễ hội Vì Hòa bình gồm chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, giải trí, thể thao, ẩm thực. Trong đó, Ngày hội Đạp xe vì hòa bình diễn ra từ 29 - 30/6, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Di tích Thành Cổ Quảng Trị. Đây là hoạt động đầu tiên trong Lễ hội, với nội dung diễu hành xe đạp và tổ chức một số chặng đua ngắn kết hợp thăm hỏi, tặng quà các địa phương có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tiếp đó, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực "Hương vị miền hoa nắng" diễn ra từ ngày 12 - 14/7, tại Khu Dịch vụ - du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, với quy mô 100 gian hàng, quy tụ những món ăn tiêu biểu cho văn hóa ẩm thực 3 miền Việt Nam và quốc tế.

Chương trình Giao lưu âm nhạc "Giai điệu hòa bình" - đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tại Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà vào 20 giờ ngày 13/7, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Quang Dũng, Tấn Sơn, Trần Mạnh Tuấn, An Trần, Kyo York, Jmi ko...

Chương trình nghệ thuật chính luận do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức có chủ đề "Vĩ tuyến 17 - khát vọng hòa bình" sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19/7.

nhieu chuong trinh nghe thuat dac sac tai le hoi vi hoa binh 2024 hinh 2

Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Chương trình "Ước nguyện hòa bình" diễn ra vào 20 giờ ngày 26/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. 

Đáng chú ý, chương trình Giao lưu âm nhạc quốc tế "Giai điệu hòa bình" ngày 20/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Australia, Cuba, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Đây là chương trình hòa nhạc độc đáo, mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc truyền tải sức mạnh của tình yêu, gắn kết con người với con người, là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội, cũng là chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế quy mô đầu tiên tại Quảng Trị.

Chương trình sẽ kết thúc với màn múa tập thể “Vũ điệu hòa bình” có sự góp mặt của tất cả nghệ sĩ các nước, đại biểu khách mời, du khách tham gia chương trình, tạo sự gắn kết, đồng điệu trong một ước vọng chung về hòa bình bền vững.

Hoàng Lan

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: