Nhiều công nghệ mới lần đầu tiên xuất hiện tại Hội Sách Hà Nội

(CLO) Hội Sách Hà Nội lần thứ X năm 2025 nổi bật với nhiều ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và công nghiệp văn hóa.

Tối 3/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ X năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội: Khát vọng vươn mình”.

Qua những lần tổ chức, Hội Sách Hà Nội đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên, là điểm hẹn của các đơn vị xuất bản và bạn đọc yêu sách trong nước cũng như du khách quốc tế. Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập mà còn hướng tới hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu tri thức trong kỷ nguyên mới.

11.jpg
Bạn đọc tham quan Hội sách Hà Nội 2025. Ảnh: Quang Anh

Hội sách Hà Nội năm nay diễn ra đến hết ngày 5/10, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Hoạt động trưng bày, triển lãm với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội: Khát vọng vươn mình” với gần 400 tên sách tiêu biểu, giúp bạn đọc, du khách tìm hiểu các xuất bản phẩm về Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục khoa cử, danh nhân khoa bảng...

Điểm nhấn của Hội sách Hà Nội 2025 những ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và công nghiệp văn hóa. Có thể kể đến là Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám phiên bản điện tử; tương tác hỏi đáp với Cụ Rùa AI; trải nghiệm thực tế ảo VR360; tương tác ứng dụng GIS để tra cứu thông tin về 34 tỉnh, thành phố mới nhất, xem bản đồ số; thư viện lưu động… Đây là những hoạt động lần đầu tiên có mặt tại Hội Sách Hà Nội, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho độc giả.

Trong khuôn khổ Hội sách, các nhà xuất bản, công ty sách còn tổ chức các chương trình giao lưu hấp dẫn, ý nghĩa, như: Giao lưu chủ đề “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử”, với khách mời là Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và đại diện gia đình cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, giới thiệu bộ sách gồm 4 cuốn: Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Hành trình vì hòa bình, Những cánh thư ra Bắc vào Nam, Nguyễn Chí Thanh - góc nhìn từ hậu thế.

Cùng với đó là hoạt động giao lưu “Lật mở trang sử Việt - Cùng con khám phá hào khí dân tộc qua từng trang sách”, với 3 tên sách: Bác Hồ sáng mãi niềm tin, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ người thầy đến vị tướng huyền thoại, Việt Nam vươn mình; Giao lưu, giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân” của tác giả, nhà văn người Pháp Yveline Féray...

Tại chương trình Hội sách, Ban Tổ chức bố trí không gian tiếp nhận ủng hộ sách cho thư viện công cộng, nhằm lưu giữ tri thức, góp phần xây dựng thói quen học tập suốt đời.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: