Nhiều hoạt động mới lạ tại Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20

(CLO) Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 sẽ có nhiều hoạt động, chương trình mới lạ lần đầu tiên tổ chức.

Ngày 11/7, tin từ UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/8/2024 tại Khu phố cổ và Công viên Hội An.

Theo đó, các chương trình diễn ra trên địa bàn thành phố Hội An sẽ mang đậm sắc màu văn hóa Việt - Nhật. Đặc biệt, năm nay lễ hội sẽ có sự tham dự của nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp của các tỉnh/thành Nhật Bản, hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi nổi và hoành tráng.

nhieu hoat dong moi la tai giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 hinh 1

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro. Ảnh: hoianworldheritage.org.vn

Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 gồm 22 hoạt động, trong đó, tâm điểm của sự kiện là đêm khai mạc được tổ chức vào lúc 19h30, ngày 2/8, tại sân khấu Công viên Hội An (số 2, đường Trần Hưng Đạo, TP Hội An).

Tiếp nối là chuỗi các chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản, diễn ra ngày 3/8, tại vườn tượng An Hội, với các màn biểu diễn Yosakoi, các bài hát tiếng Nhật của lớp tiếng Nhật Terakoya, biểu diễn Ebisu và Kagura…

Chương trình Giã bạn diễn ra lúc 19h30, ngày 4/8, tại vườn tượng An Hội với hoạt động biểu diễn Kagura; sinh hoạt cộng đồng múa Bon (Nhật Bản), múa trống cơm, nhảy sạp (Việt Nam)…

Bên cạnh đó là các hoạt động: Trưng bày sách, ảnh về hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản tại Công viên Hội An; triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản diễn ra từ 26/7 - 4/8 tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản (6 Nguyễn Thị Minh Khai); triển lãm “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-E” diễn ra từ 26/7 - 4/8 tại số 39 Nguyễn Thái Học.

Cuộc đua ghe ngang “Hội An, Nhật Bản và du khách” sẽ diễn ra vào 8h ngày 2/8, tại sông Hoài với các màn trình diễn lắc thúng chai và giải đua ghe ngang trên sông Hoài dành cho khách mời Nhật Bản và các đơn vị tham gia sự kiện, du khách nước ngoài và người dân trên địa bàn TP Hội An; tọa đàm: “Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản - Hành trình kết nối văn hóa” vào ngày 3/8…

Cũng trong dịp này, TP Hội An sẽ tổ chức lễ khánh thành di tích Chùa Cầu. Trong khuôn khổ sự kiện có các hoạt động quan trọng: Nghi thức kéo cờ cá chép của ngài Sugi Ryotaro (nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản); tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; tọa đàm “Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản - Hành trình kết nối văn hóa”...

Ngoài ra, dịp này cũng sẽ có một số hoạt động phụ trợ như: không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; chương trình tham quan "Dấu xưa Nhật Bản"; chương trình trải nghiệm “Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện”...

nhieu hoat dong moi la tai giao luu van hoa hoi an nhat ban lan thu 20 hinh 2

Các hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản mang đậm sắc màu văn hóa Việt - Nhật. Ảnh: hoianworldheritage.org.vn

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay là dịp tổng kết, nhìn lại 20 năm hợp tác và cùng nhau hướng tới sự hợp tác toàn diện đa lĩnh vực hơn trong tương lai. Qua nhiều lần tổ chức, giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản thật sự đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân hai nước, từ đó bảo tồn, phát triển và sáng tạo các giá trị truyền thống ở khía cạnh mới, tinh tế hơn.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: