Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc tại lễ hội Hội An - Nhật Bản lần thứ 21

(CLO) Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc tại sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21” sẽ diễn ra từ ngày 26-28/12, tại Khu phố cổ Hội An, Đà Nẵng.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21” sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế phong phú, phục vụ người dân và du khách dịp Giáng sinh 2025 và đón năm mới 2026.

Khởi xướng từ năm 2003, sự kiện đã trải qua 20 kỳ tổ chức, trở thành hoạt động thường niên tiêu biểu gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó, Hội An tiếp tục khẳng định vai trò của một đô thị di sản sáng tạo toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập.

Ảnh màn hình 2025-12-04 lúc 09.14.26
Các hoạt động trong sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản mùa 20 - năm 2024. Ảnh: Sơn Ka

Sự kiện năm nay do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng thực hiện. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An và nhiều tổ chức, cá nhân Nhật Bản tham gia hỗ trợ. Đáng chú ý, chương trình diễn ra trong bối cảnh Đô thị cổ Hội An trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng, mở ra thêm cơ hội hợp tác văn hóa với các đối tác Nhật Bản.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12 tại Vườn tượng An Hội, với sự tham dự của đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo du khách.

Trong 03 ngày, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động đặc sắc do nghệ sĩ hai nước thực hiện: Triển lãm Búp bê truyền thống Nhật Bản, Rước kiệu truyền thống Sakai, tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa - Araki Sotaro, biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản, giao lưu nghệ thuật đường phố, nghệ thuật truyền thống, Cosplay, trình diễn thư pháp và trà đạo Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch Việt Nam và Nhật Bản tại Vườn tượng An Hội, Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch cùng các di tích trong khu phố cổ sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Các chương trình thường xuyên như giao lưu nghệ thuật Bonsai Việt - Nhật, tham quan “Dấu xưa Nhật Bản”, trưng bày ảnh giao lưu văn hóa, trải nghiệm “Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện”, cùng các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và quà tặng miễn phí tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Với lịch sử hơn 400 năm giao thương Việt - Nhật, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất và ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị của Di sản văn hóa Thế giới. Sự kiện lần thứ 21 tiếp tục khẳng định nỗ lực hợp tác giữa Hội An, Đà Nẵng và Nhật Bản, góp phần quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch và lan tỏa hình ảnh một Hội An thân thiện, sáng tạo, luôn chào đón bạn bè năm châu.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: