(CLO) Với Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc miễn phí tham quan cùng chuỗi sự kiện quy mô lớn và đặc sắc, Yên Tử hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn nhất cả nước, thu hút đông đảo du khách trong dịp xuân Bính Ngọ 2026.
(CLO) Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những thành tích lớn mang tầm vóc kỷ nguyên, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, trong đó tiêu biểu là 10 sự kiện đã được nhân dân bầu chọn. Đây là thành quả và minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường cùng khát vọng vươn tới tầm cao mới của Đảng bộ, quân và dân vùng mỏ.
(CLO) Với những con số tăng trưởng ấn tượng và việc sở hữu thêm danh hiệu di sản thế giới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã khép lại năm 2025 bằng một hành trình bứt phá ngoạn mục, tạo bản lề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.
(CLO) Những ngày cuối năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, đặt mục tiêu thu hút hàng chục nghìn du khách đến địa phương.
(CLO) Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc tại sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21” sẽ diễn ra từ ngày 26-28/12, tại Khu phố cổ Hội An, Đà Nẵng.
(CLO) Lễ đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới của UNESCO dành cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc dự kiến tổ chức vào ngày 20/12/2025 tại Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
(CLO) Do ảnh hưởng mưa dông và lũ dâng cao, Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Hải Phòng) đã quyết định tạm hoãn chương trình khai mạc lễ hội và Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.
(CLO) Nhằm lan tỏa vẻ đẹp huyền diệu của khu Di tích và Danh thắng Yên Tử mùa thu, hưởng ứng Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 “Sắc thu Thiền định” và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cuộc thi sáng tạo tác phẩm truyền thông, văn học, nghệ thuật quy mô lớn vừa được UBND phường Yên Tử phát động.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu hoàn thiện, gửi Hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” (bản dự thảo) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
(CLO) Mới đây, nền tảng trực tuyến Tourlane của Pháp đã đưa Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) vào danh sách các trung tâm lịch sử đẹp nhất châu Á, sánh cùng Krakow (Ba Lan) và Avignon (Pháp).
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mỗi người dân sẽ là một "đại sứ văn hóa" trong việc tiếp tục lan tỏa giá trị, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đến với bạn bè quốc tế, thông qua các sự kiện văn hóa, nhất là trên các nền tảng số.
(CLO) Yên Tử, mảnh đất linh thiêng nổi tiếng với những di sản Phật giáo Trúc Lâm, đang chuẩn bị một diện mạo mới trong mùa thu năm nay. Lần đầu tiên lễ hội mùa thu quy mô lớn được tổ chức, không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là một hành trình khám phá chiều sâu tâm hồn, lấy cảm hứng từ chính tư tưởng “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
(CLO) Lễ công bố Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới sẽ chính thức diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 17/8 tới. Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị di sản Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội lớn cho du lịch và phát triển kinh tế địa phương.
(CLO) UBND tỉnh Hưng Yên vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề án Xây dựng và Phục dựng Phố Hiến cổ — một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Việt Nam thế kỷ 16-17 — với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 47.241 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2035 trên quy mô hơn 1.700 ha, thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên.
(CLO) Thánh địa Mỹ Sơn là địa danh du lịch nổi tiếng ở Quảng Nam. Đây là di sản văn hóa lịch sử mang đậm dấu ấn văn hoá Chăm Pa với quần thể kiến trúc đền đài độc đáo, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
(CLO) Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025 sẽ triển khai các chương trình, nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo cho khoảng 2 di sản văn hóa, thiên nhiên được UNESCO ghi danh; khoảng 15 di tích quốc gia đặc biệt có giá trị đang xuống cấp nghiêm trọng.
(NB&CL) Sau hai tuần diễn ra sôi động, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 tại tỉnh Hà Nam vừa khép lại. Kỳ Liên hoan này không chỉ để lại ấn tượng bởi những khán đài chật kín khán giả, mà còn cho thấy khát vọng giữ gìn nghệ thuật chèo truyền thống của những thế hệ làm nghề hôm nay.