Nhiều người Nga lo bị ảnh hưởng bởi lệnh huy động quân đội

(CLO) Một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều động quân đội cho cuộc chiến ở Ukraine, các quan chức đã đến nhà anh Alexander Bezdorozhny với giấy yêu cầu anh phải trình diện cho việc nhập ngũ.

Nhưng Bezdorozhny, người bị viêm phổi mãn tính, đã chết ở tuổi 40 vào tháng 12/2020, ở đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, em gái của ông Natalia Semyonova cho hay. Semyonova, một nhạc sĩ chuyên nghiệp ở Ulan-Ude, nói rằng: "Tôi rất buồn... Anh ấy là một người tàn tật, và chưa bao giờ phục vụ trong quân đội".

nhieu nguoi nga lo bi anh huong boi lenh huy dong quan doi hinh 1

Nhiều người Nga lo lắng sau lệnh điều động quân dự bị của Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine đi bỏ phiếu gia nhập Nga

Liên minh châu Âu: Người Nga chạy trốn lệnh điều động có thể xin tị nạn

Ngoại trưởng Lavrov bảo vệ cuộc chiến của Nga trước Hội đồng Bảo an LHQ

Các nước phản ứng như thế nào trước việc Nga huy động thêm quân?

Tại Buryatia, một vùng chủ yếu là nông thôn bao quanh bờ biển phía nam của Hồ Baikal, rất nhiều người đàn ông bị gọi đi nhập ngũ bất chấp lứa tuổi, bệnh lý hay lịch sử nhập ngũ.

Ông Putin luôn nhấn mạnh rằng nước Nga, nơi có hàng trăm dân tộc đã sinh sống trong nhiều thế kỷ cùng với phần lớn dân số Slav, là một quốc gia đa sắc tộc và những người lính thuộc bất kỳ sắc tộc nào đều là những anh hùng nếu họ chiến đấu vì nước Nga.

Ngay sau khi Tổng thống Putin tuyên bố điều động vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết lệnh điều động không phải dành cho tất cả công dân, chỉ dành cho những người dự bị quân đội đã từng phục vụ trong quân đội Nga và có kinh nghiệm chiến đấu hoặc kỹ năng quân sự chuyên biệt.

Thống đốc Buryatia Alexei Tsydanov hôm thứ Sáu đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng những người chưa phục vụ trong quân đội hoặc những người được miễn trừ y tế sẽ không bị huy động, mặc dù ông thừa nhận rằng một số thông báo nhập ngũ đã được gửi đến nhiều người không hợp lệ.

Ông Tsydanov viết trên Telegram: "Kể từ sáng nay, 70 người không hợp lệ đã nhận được lệnh triệu tập đã được gửi về nhà". Ông nói, nếu có sai sót, mọi người "chỉ cần thông báo cho đại diện của cơ quan nhập ngũ tại điểm thu nhận, kèm theo các giấy tờ chứng minh".

Bà Alexandra Garmazhapova, chủ tịch của Free Buryatia Foundation, một tổ chức cung cấp trợ giúp pháp lý cho những người được huy động, cho biết: “Việc triệu tập ở Buryatia là không đúng. Họ đang yêu cầu tất cả mọi người nhập ngũ".

Cơ sở của bà đã thu thập được hàng trăm đơn kêu cứu của những người dân có người thân nhận được giấy huy động. Theo bà, nhiều người trong số họ trên 40 tuổi và có các tình trạng y tế khiến họ không đủ tiêu chuẩn phục vụ.

Bà Garmazhapova ước tính có khoảng 4.000 đến 5.000 cư dân trong khu vực đã bị bắt nhập ngũ trong đêm đầu tiên. Bà cho biết nhiều trường hợp cán bộ đã phát giấy triệu tập trong đêm. 

Aryuna, một sinh viên 19 tuổi ở Ulan-Ude, đã chia sẻ một bức ảnh chụp các giấy gọi nhập ngũ được giao hôm thứ Năm cho cha cô, một nhà báo 45 tuổi chưa từng phục vụ trong quân đội vì cận thị nặng.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: