Nhiều người nước ngoài mắc kẹt ở Gaza, Israel bị thúc giục mở hành lang nhân đạo

(CLO) Các quan chức Ukraine, Mexico và một số quốc gia khác vào hôm thứ Bảy (14/10) đã kêu gọi Israel mở hành lang nhân đạo tại Gaza khi các nước đang nỗ lực hồi hương công dân của họ khỏi vùng chiến sự này.

Đáp lại lời kêu gọi từ gia đình Barbara Lango, một người Mexico làm việc cho nhóm viện trợ Medecins Sans Frontieres (Bác sĩ không biên giới), Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena cho biết bà đã liên hệ với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên hợp quốc (UNRWA) để được giúp đỡ.

nhieu nguoi nuoc ngoai mac ket o gaza israel bi thuc giuc mo hanh lang nhan dao hinh 1

Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang cố gắng đưa cô ấy ra ngoài thông qua Ai Cập, nhưng Israel không cấp phép cho một hành lang nhân đạo cũng như không cho phép bất kỳ ai rời đi”, bà nói trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X.

“Đây là lời kêu gọi khẩn cấp đối với Israel vì ngay cả chiến tranh cũng có luật lệ”, Barcena nói thêm.

Thanh tra nhân quyền Ukraine, Dmytro Lubinets, cho biết Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm phản đối tới Israel sau khi công dân Ukraine không được phép sơ tán khỏi Gaza hôm thứ Bảy.

Lubinets nói: “Chúng tôi không hiểu tại sao công dân Ukraina không được phép sơ tán, cũng như các công dân nước ngoài khác. Đặc biệt - như mọi người đều nhấn mạnh - phụ nữ và trẻ em là những người đầu tiên cần được sơ tán".

Đại sứ quán Ukraine tại Israel cho biết rằng 207 công dân Ukraine, trong đó có 63 trẻ em, đã được sơ tán từ Tel Aviv đến Romania vào thứ Bảy và một chuyến bay khác để đưa 155 người ra khỏi Israel đã được lên kế hoạch vào Chủ nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lên án các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, đồng thời kêu gọi thế giới đoàn kết với Israel.

Bộ Ngoại giao Mexico cũng lên án các vụ tấn công của Hamas và Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông muốn giữ cho đất nước mình trung lập trong cuộc xung đột.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: