Nhiều người trẻ Trung Quốc 'trốn nhà' dịp Tết Nguyên đán

(CLO) Ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc quyết định không về quê dịp Tết Nguyên đán mà đón năm mới ngay tại nơi họ đang sống và làm việc.

Kỳ nghỉ năm nay kéo dài từ 15 đến 23/2 - một trong những đợt nghỉ dài nhất những năm gần đây. Song song đó là cao điểm “Chunyun” (Xuân vận) - cuộc đại di cư mùa xuân lớn nhất thế giới. Đợt cao điểm năm nay diễn ra trong 40 ngày, từ 2/2 đến 13/3, với dự báo đạt kỷ lục 9,5 tỷ lượt đi lại liên vùng.

Tuy nhiên, thay vì chen chúc trên tàu xe để trở về quê, không ít người lao động chọn ở lại thành phố. Trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, cụm từ “đón Tết Nguyên đán ở căn hộ thuê” trở thành xu hướng.

Lý do rất thực tế là vé tàu xe đắt đỏ và khan hiếm. Nhưng cũng có những nguyên nhân mang tính cá nhân hơn như tránh những câu hỏi xoáy về thu nhập, hôn nhân, hay áp lực phải chuẩn bị mâm cỗ linh đình cho đại gia đình.

Một gia đình lớn người Hoa đón năm mới theo truyền thống. Ảnh: lifeweek
Một gia đình Trung Quốc đón Tết Nguyên đán theo phong cách truyền thống. Ảnh: lifeweek

Một người chia sẻ rằng căn hộ thuê của cô trở nên “dễ thở” hơn khi không còn tiếng nhắc nhở liên tục từ cha mẹ. Người khác cho biết gia đình cô mang nặng tư tưởng truyền thống, nơi phụ nữ tất bật trong bếp còn đàn ông thong thả nghỉ ngơi suốt kỳ nghỉ. “Tôi không bay hàng nghìn km chỉ để làm việc nhà”, cô nói.

Trong quan niệm truyền thống, nhà thuê thường gắn với sự tạm bợ và cô đơn. Nhưng với nhiều người trẻ, đó lại là không gian riêng tư, tự do và ít áp lực hơn.

Những năm trước, để tránh điều tiếng hoặc thúc ép chuyện tình cảm, có người từng chi hơn 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,7 triệu đồng) mỗi ngày để thuê “bạn trai/bạn gái” về quê ăn Tết. So với những giải pháp đó, việc không về nhà được xem là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. “Tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả mọi người”, một người nói.

Ở chiều khác, một số người nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong kỳ nghỉ. Khi nhiều lao động rời các đô thị lớn, nhu cầu chăm sóc thú cưng tăng mạnh. Một doanh nhân 35 tuổi tại Thượng Hải cho biết nhóm của anh nhận đơn chăm sóc thú cưng từ 320 hộ gia đình trong dịp lễ, dự kiến thu về khoảng 160.000 nhân dân tệ trong 20 ngày cao điểm.

Bên cạnh đó, nhiều người tranh thủ làm tài xế giao đồ ăn, tận dụng mức hoa hồng cao hơn trong dịp lễ.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: