Nhiều nhà hàng, quán ăn “lọt bẫy” trước thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng

(CLO) Thời gian vừa qua, nhiều trường hợp nhà hàng, quán ăn bị kẻ xấu gọi điện đặt bàn tiệc, sau đó sử dụng các chiêu thức lừa đảo tinh vi để khiến chủ nhà hàng rơi vào bẫy lừa đảo đã được chuẩn bị trước đó.

Làm giả hóa đơn, lừa nhà hàng mua rượu

Chiều tối ngày 27/04/2023, anh Nguyễn Văn Tùng, chủ nhà hàng Sơn Tùng (xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) nhận được một cuộc gọi đặt 4 bàn tiệc tại nhà hàng vào lúc 18h tối cùng ngày. Người gọi điện cho anh Tùng tự xưng tên Hưng và cho biết đang công tác tại trường THCS Thanh Khê.

Anh Tùng cho biết: “Sau khi thống nhất chốt menu xong xuôi thì vào buổi trưa, khoảng 12h, các đối tượng gọi điện thoại nói đang cần 10 thùng rượu vang có giá 86.000.000 đồng để sử dụng trong bữa tiệc, loại rượu này ở nhà hàng không có”.

Đối tượng lừa đảo làm giả hóa đơn chuyển khoản của ngân hàng để chị Hằng tin tưởng.

“Sau đó họ cho tôi số điện thoại nhà cung cấp và nhờ tôi đặt hộ, họ gọi điện thoại liên tiếp để giục tôi lấy rượu tạo cảm giác tâm lý bị dồn ép. Tôi nghĩ các đối tượng chỉ đợi mình chuyển khoản tiền cọc tiền mua rượu rồi cắt đứt liên lạc…”, anh Tùng nói.

Với tâm lý khá cảnh giác, mặc dù các đối tượng sử dụng các chiêu thức khá tinh vi như giả danh người công tác tại trường ở gần địa bàn, giả mạo hóa đơn chuyển khoản để cọc tiền đặt bàn…, rất may mắn anh Tùng đã phát giác kịp thời và không rơi vào bẫy lừa đảo để chuyển khoản mua số lượng rượu đã nói.

Tương tự, chiều ngày 28/4, chị Khương Thị Minh Hằng, chủ quán ăn Huy Hằng (Đan Phượng, Hà Nội) đã nhận được một cuộc gọi của một khách hàng tự xưng là Thanh Huyền, giáo viên của trường THCS Đan Phượng đặt 5 bàn ăn cho trường THCS Đan Phượng vào 18h ngày 29/4 và 30/4.

“Bạn ấy lên món và dặn dò kỹ càng, hẹn sáng ngày 29/4 sẽ chuyển tiền đặt cọc. Sáng ngày 29, bạn ấy gọi điện nhờ mình mua giúp 10 thùng rượu vang để thầy hiệu trưởng tặng cho các thầy cô giáo. Tôi nói là mình không biết gì về rượu thì bạn ấy gửi cho số điện thoại của người bán, nhờ tôi đặt mua hộ. Bạn ý nói sẽ chuyển 100% tiền rượu và 1 triệu tiền cọc tiền ăn, tổng cộng là 105.000.000 đồng”, chị Hằng cho hay.

Đối tượng lừa đảo làm giả hóa đơn chuyển khoản của ngân hàng để chị Hằng tin tưởng.

Theo chị Hằng, sau khi liên lạc xong thì bên bán rượu liên tục gọi và nhắn tin giục nhà hàng chuyển tiền rượu, bên phía người tự xưng là Hằng đặt bàn gửi một hóa đơn chuyển tiền giả.

Để đưa chị Hằng vào “bẫy lừa đảo” đã đặt sẵn, tài khoản này đã đưa ra những chiêu thức tinh vi như: Yêu cầu nhà hàng kiểm tra tài khoản nhiều lần, đưa ra lý do ngân hàng chậm trong kỳ nghỉ lễ nên chưa nhận được tiền, nhờ nhà hàng ứng tiền đặt rượu… Tuy nhiên, may mắn chị Hằng đã phát hiện được hóa đơn chuyển khoản giả và không rơi vào bẫy lừa đảo.

Nhiều nhà hàng dính bẫy

Thời gian gần đây, Công an TP. Quy Nhơn và Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông tin nội dung thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức mới, tinh vi để các nhà hàng, quán ăn chủ động phòng ngừa, tránh rơi vào bẫy của những kẻ xấu.

Thông tin này được phát đi trước tiếp nhận tin báo về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đối tượng gọi điện thoại, giả vờ đặt bàn tiệc tại các nhà hàng, nhờ chủ nhà hàng mua giúp rượu, quà tặng, giả mạo hóa đơn chuyển khoản… để chiếm đoạt tài sản.

Nhà hàng An Mộc (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sập bẫy đặt tiệc và mất gần 240 triệu đồng trong đợt lễ vừa qua.

Với chiêu thức lừa đảo mới và tinh vi, nhiều nhà hàng đã mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng. Trong đó, nhà hàng Song Trang Rose Garden (Long Đức, Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã bị lừa mất 350.000.0000 đồng vào ngày 7/3 với các thủ đoạn đặt bàn, nhờ mua rượu, nước uống Hồng Sâm…; nhà hàng Ẩm Thực Phương Nam (khu vực Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) đã chuyển 20 triệu đồng tiền mua rượu vào tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định vào ngày 5/03.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: