Nhiều nhà thiết kế uy tín góp mặt tại Tuần lễ thời trang Thu Đông 2019

(CLO) Diễn ra vào 15h các ngày từ 22 - 24/3 tại công viên Bách Thảo Hà Nội, Tuần lễ thời trang Thu Đông 2019 - Vietnam Fashion Week Autumn Winter 2019 có sự tham gia của 14 nhà thiết kế đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Huế… cùng 50 người mẫu sẽ tham gia trình diễn.

Năm nay, Tuần lễ thời trang Thu Đông 2019 có sự tham gia của 14 nhà thiết kế đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Huế, đó là: Chu La, Phương Thanh, Nhi Hoàng, Trần Thanh Mẫn, Cao Minh Tiến, Huyền Nhung Nguyễn, Công Huân, Hà Duy, Trần Thiện Khánh, Cao Duy, Thơm Nguyễn, Thanh Thúy, Minh Hạnh… Các nhà thiết kế sẽ mang đến 15 bộ sưu tập mới nhất dành cho Thu Đông 2019. Các chất liệu được lựa chọn phổ biến là lụa, thổ cẩm, jean, da…

BTC giới thiệu về chương trình Tuần lễ Thời trang Thu đông 2019. Ảnh: Báo QĐND

BTC giới thiệu về chương trình Tuần lễ Thời trang Thu đông 2019. Ảnh: Báo QĐND

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia và ủng hộ của Đại sứ quán Colombia và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, với sự tham gia của 2 nhà thiết kế tài năng hàng đầu của 2 quốc gia này là nhà thiết kế Mehmet Koymen (Thổ Nhĩ Kì), và Jorge Duque (Columbia).

Trong Tuần lễ thời trang lần này, 50 người mẫu sẽ tham gia trình diễn, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc như Kim Dung, Trà My, Thủy Tiên, Hồng Quế, Thanh Thủy, Kim Nhung…

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, năm nay sẽ có sự góp mặt trình diễn của nhiều thương hiệu lớn trong nước. Thị trường thời trang vô cùng đa dạng, không chỉ có nhà thiết kế, các bộ sưu tập mà còn phải có những thương hiệu. Đến với Tuần lễ thời trang lần này, các thương hiệu sẽ mang đến những bộ sưu tập đặc sắc nhất của mình. “Hà Nội là địa điểm lý tưởng cho mùa thời trang thu đông năm nay bởi đây là địa chỉ lý tưởng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng tiếp cận với công chúng”, Nhà thiết kế Minh Hạnh khẳng định.

Màn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2019. Ảnh: TL

Màn trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2019. Ảnh: TL

So với những lần tổ chức trước thì mùa Thu Đông năm nay là cuộc đua dành riêng cho những thương hiệu thời trang Việt đã thành công. Đây cũng là đặc điểm khá đặc trưng của thị trường thời trang tại Thủ đô Hà Nội, với sự phát triển mạnh mẽ hơn của những công ty, thương hiệu thời trang công sở thay vì các thương hiệu của nhà thiết kế cá nhân. Đặc biệt, chương trình Tuần lễ thời trang Thu Đông 2019 đã có sự đa dạng hóa hơn trong đối tượng khách hàng tiếp cận.

Trước đó, Tuần lễ thời trang Xuân Hè 2019 cũng từng được tổ chức tại công viên Bách Thảo, tạo nhiều cảm hứng cho các nhà thiết kế và công chúng yêu thời trang.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Và năm nay, việc BTC tổ chức Tuần lễ thời trang Thu Đông 2019 trong không gian thiên nhiên xanh mát tại công viên Bách Thảo Hà Nội nhằm mang đến cảm giác thư thái, thanh bình cho những người thưởng thức, đồng thời góp thêm tiếng nói bảo vệ môi trường sạch, đẹp. Đây sẽ thực sự là điểm hẹn quen thuộc dành cho những ai yêu thời trang. Những ý tưởng mới nhất sẽ được bật mí tới công chúng trong 3 buổi diễn sắp tới, bắt đầu từ chiều nay (22/3).

PV 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: