EU thông qua gói trừng phạt nhằm vào người định cư Israel ở Bờ Tây

(CLO) Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/5 đã nhất trí thông qua một gói trừng phạt nhằm vào các nhóm người định cư Israel tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh bạo lực nhằm vào người Palestine ngày càng gia tăng.

Các biện pháp được xây dựng nhằm đáp trả tình trạng bạo lực gia tăng đối với người Palestine, trong bối cảnh các khu định cư Israel không ngừng mở rộng tại Bờ Tây.

Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, cho biết trên mạng xã hội X rằng: “Các ngoại trưởng EU vừa bật đèn xanh cho việc trừng phạt những người định cư Israel vì các hành vi bạo lực nhằm vào người Palestine”.

Theo đó, gói trừng phạt mới nhắm vào ba cá nhân là người định cư Israel cùng bốn tổ chức liên quan đến hoạt động định cư tại Bờ Tây, dù danh tính cụ thể hiện chưa được công bố. Trước đó vào năm 2024, EU từng áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với bốn cá nhân cùng hai tổ chức bị cáo buộc liên quan đến các vụ bạo lực nhằm vào người Palestine.

814-202510240846581.jpeg
Dải Gaza bị tàn phá nặng nề bởi xung đột quân sự. Ảnh: GI

Bà cũng cho biết EU đồng thời thông qua thêm các biện pháp trừng phạt đối với một số lãnh đạo Hamas. “Chủ nghĩa cực đoan và bạo lực phải trả giá”, bà khẳng định.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố: “Liên minh châu Âu hôm nay áp đặt trừng phạt đối với các tổ chức Israel chủ chốt bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động định cư cực đoan và bạo lực tại Bờ Tây, cũng như các lãnh đạo của họ”. Ông nhấn mạnh rằng: “Những hành động cực kỳ nghiêm trọng và không thể chấp nhận này phải chấm dứt ngay lập tức”.

Ngoài ra, ông Barrot cũng cho biết EU đang trừng phạt các “lãnh đạo chủ chốt” của Hamas, đồng thời khẳng định Hamas "phải bị giải giáp hoàn toàn và bị loại khỏi mọi vai trò trong tương lai của Palestine”.

Phía Israel đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ động thái của EU. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar tuyên bố: “Israel kiên quyết bác bỏ quyết định áp đặt trừng phạt đối với các công dân và tổ chức Israel”. Ông cho rằng: “Liên minh châu Âu đã lựa chọn một cách tùy tiện và mang động cơ chính trị khi áp đặt trừng phạt lên các công dân và tổ chức Israel chỉ vì quan điểm chính trị của họ, mà không có bất kỳ cơ sở nào”.

Một số quốc gia thành viên EU hiện kêu gọi áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn, trong đó có việc cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel ở Bờ Tây. Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đề xuất áp thuế đối với các mặt hàng này, đồng thời kêu gọi trừng phạt “các bộ trưởng Israel đang thúc đẩy việc mở rộng các khu định cư”.

Thỏa thuận đạt được ngày 11/5 mới là bước khởi động quy trình lập pháp của EU đối với các biện pháp trừng phạt. Các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trong thời gian tới.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, từ đầu năm 2026 đến nay đã có khoảng 45 người Palestine, trong đó có 11 trẻ em, thiệt mạng vì bạo lực liên quan tới người định cư Israel tại Bờ Tây.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Cỡ chữ bài viết: