19 nước lên án kế hoạch mở rộng đất đai của Israel tại Bờ Tây

(CLO) Ngoại trưởng của 19 quốc gia đã ký tuyên bố chung lên án các động thái của Israel nhằm mở rộng và củng cố quyền kiểm soát đối với lãnh thổ Palestine.

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công bố tối vào tối 23/2, phản đối kế hoạch của Israel bắt đầu đăng ký đất đai tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Tuyên bố được ký bởi 19 quốc gia gồm Qatar, Ả Rập Xê Út, Brazil, Pháp, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Indonesia, Ireland, Jordan, Luxembourg, Na Uy, Palestine, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Ngoài ra, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập và Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng tham gia ký tuyên bố.

Các nước cho rằng việc đăng ký đất đai này có thể giúp Israel hợp thức hóa việc tịch thu đất của người Palestine, đặc biệt trong trường hợp họ không có đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Theo tuyên bố, đây là một hình thức “sáp nhập trên thực tế”.

Tập tin:Palestine-06314 - West Bank (34121979493).jpg
Thành phố Bethlehem của Palestine nằm ở trung tâm Bờ Tây. Ảnh: CC/Wiki

Tổ chức giám sát Peace Now cho biết kế hoạch của Israel được ký ngày 15/2 và sẽ áp dụng trên toàn Khu vực C - phần chiếm khoảng 60% diện tích Bờ Tây. Khu vực này hiện phần lớn do Israel kiểm soát về an ninh và hành chính, trong khi người Palestine chỉ có quyền tự trị hạn chế. Theo các thỏa thuận trước đây, đây được xem là khu vực sẽ thuộc về Nhà nước Palestine trong tương lai nếu giải pháp hai nhà nước được thực hiện.

Tuyên bố chung cảnh báo rằng các bước đi này có thể làm thay đổi vĩnh viễn tình trạng pháp lý và hành chính của Bờ Tây. Các ngoại trưởng cho rằng điều đó sẽ làm suy yếu khả năng thành lập Nhà nước Palestine và đi ngược lại giải pháp hai nhà nước. Họ cũng phản đối mọi hành động thay đổi thành phần dân cư, đặc điểm và quy chế của lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967, bao gồm Đông Jerusalem.

Ngoài việc phản đối kế hoạch đăng ký đất, các nước còn kêu gọi Israel chấm dứt bạo lực của người định cư đối với người Palestine. Họ tuyên bố sẽ thực hiện các bước phù hợp với luật pháp quốc tế để phản đối việc mở rộng các khu định cư và các chính sách bị cho là dẫn tới cưỡng bức di dời hoặc sáp nhập.

Tuyên bố nhấn mạnh các khu định cư của Israel vi phạm luật pháp quốc tế, viện dẫn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ý kiến tư vấn năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Trong phán quyết đó, ICJ cho rằng sự hiện diện của Israel tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp do lạm dụng vị thế của một cường quốc chiếm đóng.

Theo ICJ, khoảng 465.000 người định cư Israel đang sống tại Bờ Tây, trong khoảng 300 khu định cư và tiền đồn.

Đầu tháng này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo kế hoạch đăng ký đất có thể dẫn đến việc người Palestine bị tước đoạt tài sản và làm gia tăng sự kiểm soát của Israel đối với khu vực.

Các ngoại trưởng cũng kêu gọi Israel chuyển trả ngay các khoản thuế đang giữ lại của Chính quyền Palestine theo Nghị định thư Paris năm 1994, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì nguyên trạng lịch sử và pháp lý tại Jerusalem và các địa điểm linh thiêng, đặc biệt trong tháng Ramadan.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: