Nhiều quan chức Mỹ từ chức vì Tổng thống Biden ủng hộ Israel

(CLO) Sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel trong cuộc chiến ở Gaza đã khiến một số quan chức Mỹ từ chức. Một số người cáo buộc ông nhắm mắt làm ngơ trước các hành động tàn bạo của Israel tại khu vực của người Palestine này.

Chính quyền ông Biden phủ nhận điều này, và dẫn chứng phản ứng chỉ trích của mình đối với các thương vong dân sự ở Gaza và các nỗ lực tăng cường viện trợ nhân đạo, nơi mà các quan chức y tế cho biết gần 38.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, dẫn đến nạn đói lan rộng.

nhieu quan chuc my tu chuc vi tong thong biden ung ho israel hinh 1

Hàng trăm người biểu tình vây quanh Nhà Trắng

Dưới đây là một số quan chức Mỹ đã từ chức vì sự ủng hộ của chính quyền ông Biden đối với Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza:

Maryam Hassanein, Trợ lý đặc biệt tại Bộ Nội vụ, từ chức vào thứ Ba (2/7), chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Biden là "tiếp tay cho tội diệt chủng" và phi nhân tính đối với người Ả Rập và Hồi giáo.

Mohammed Abu Hashem, người Mỹ gốc Palestine, chấm dứt sự nghiệp 22 năm trong Không quân Mỹ vào tháng trước. Ông cho biết đã mất người thân trong cuộc chiến ở Gaza, bao gồm một người dì bị giết trong cuộc không kích của Israel vào tháng 10.

Riley Livermore, kỹ sư Không quân Mỹ, từ chức vào giữa tháng 6. Ông nói không muốn làm việc trên thứ có thể dùng để giết hại người vô tội.

Stacy Gilbert, phục vụ trong Cục Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao, từ chức vào cuối tháng 5 vì báo cáo sai về việc Israel không chặn viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Lily Greenberg Call, phụ tá chính trị người Do Thái, từ chức vào tháng 5 và nói rằng không thể ủng hộ thảm họa Gaza với tư cách là người Do Thái.

Anna Del Castillo, phó giám đốc tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, từ chức vào tháng 4, trở thành quan chức đầu tiên rời Nhà Trắng vì chính sách Gaza.

Hala Rharrit, người phát ngôn tiếng Ả Rập của Bộ Ngoại giao, từ chức vào tháng 4 để phản đối chính sách của Mỹ về Gaza.

Annelle Sheline từ chức tại Cục Nhân quyền của Bộ Ngoại giao vào cuối tháng 3 vì không thể phục vụ cho chính phủ cho phép các hành động tàn bạo.

Tariq Habash, trợ lý đặc biệt tại Văn phòng Kế hoạch của Bộ Giáo dục Mỹ, từ chức vào tháng 1, và nói rằng chính quyền ông Biden nhắm mắt làm ngơ trước các hành động tàn bạo ở Gaza.

Harrison Mann, thiếu tá Quân đội Mỹ và quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, từ chức vào tháng 11 vì chính sách Gaza.

Josh Paul, Giám đốc Cục Quân sự Chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ, từ chức vào tháng 10, cho rằng Washington hỗ trợ mù quáng cho Israel.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: