Nhiều quốc gia kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao, nhiều quốc gia đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.

Ngày 10/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra thông điệp khẩn thiết về việc tiết kiệm nhiên liệu trên toàn quốc. Ông nhấn mạnh rằng tất cả người dân và các doanh nghiệp nên ưu tiên quay trở lại hình thức làm việc tại nhà cũng như tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Đây là những thói quen làm việc đã được áp dụng rất rộng rãi và chứng minh hiệu quả trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.

Để tối ưu hóa các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đặc biệt khuyến khích người dân tích cực sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, điển hình như hệ thống tàu điện ngầm. Trong những trường hợp bắt buộc phải sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển, người dân được khuyến nghị nên áp dụng hình thức đi chung xe bất cứ khi nào có thể.

Ấn Độ đang giữ vị trí là quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ ba trên thế giới. Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Đông đối với khoảng 50% lượng dầu thô nhập khẩu và 60% lượng LNG nhập khẩu.

Ấn Độ đã chi 174,9 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, khi hóa đơn nhập khẩu năng lượng tăng vọt do giá dầu leo thang bởi chiến sự tại Trung Đông. Bên cạnh đó, nước này cũng chi thêm 72 tỷ USD để nhập khẩu vàng trong cùng giai đoạn.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã sử dụng chiếc xe buýt điện thông minh của Tổ chức Hành chính tỉnh Phuket (PAO) để di chuyển trong chuyến công tác tại Phuket nhằm phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông chung. Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy các tuyến xe buýt điện thông minh tại Phuket để giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm ùn tắc và hỗ trợ giao thông xanh.

thai-lan.png
Một chương trình của truyền hình Thái Lan nhằm kêu gọi người dân giảm dùng điều hòa. Nguồn: Screengrab

Trước đó, ngày 10/3, Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu công chức Thái Lan thi hành chính sách tiết kiệm năng lượng, từ làm việc tại nhà đến hạn chế dùng thang máy.

Chính phủ Thái Lan còn khuyến cáo công chức hoãn kế hoạch xuất ngoại, ưu tiên sử dụng thang bộ thay vì thang máy trong sinh hoạt hàng ngày. Các tòa nhà công quyền sẽ chạy điều hòa ở mức 26-27°C để tiết kiệm năng lượng, công chức có thể chuyển sang áo sơ mi ngắn tay thay cho trang phục như vest. Nhân viên cũng phải tắt đèn và thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế dùng máy photocopy và tăng cường họp trực tuyến.

Chính phủ Thái Lan dự kiến hạn chế tiêu thụ nhiên liệu có nguồn gốc từ xăng, chuyển từ sử dụng dầu diesel B5 sang B7 nhằm giảm lượng diesel tinh khiết và tăng sử dụng nhiên liệu pha dầu cọ.

Thái Lan phụ thuộc lớn vào khí đốt, vốn chiếm gần 68% nhu cầu năng lượng của nền kinh tế. Hơn một nửa nguồn khí đốt được khai thác trong nước tại Vịnh Thái Lan, trong khi 35% đến từ nhập khẩu.

Trong tháng 3, Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu năng lượng sang các nước khác, trừ Lào và Myanmar.

Tại châu Âu, Đức cấm các trạm xăng tăng giá quá một lần mỗi ngày, Pháp cảnh báo sẽ phạt những doanh nghiệp tăng giá vô lý. Hungary áp giá trần nhiên liệu, trong khi nhà máy lọc dầu lớn nhất Ba Lan giảm biên lợi nhuận để giảm gánh nặng cho người tiêu dùng. Bồ Đào Nha cũng thông qua luật cho phép áp trần giá điện tạm thời cho hộ gia đình và phần lớn doanh nghiệp. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Anh khuyến nghị các quán rượu và nhà hàng tắt tủ lạnh đựng chai vào ban đêm...

duc.png
Nhà chức trách Đức cấm các trạm xăng tăng giá quá một lần mỗi ngày. Nguồn: Rene Traut/Rene Traut Fotografie/picture alliance

IEA cho rằng giảm nhu cầu là biện pháp quan trọng nhất để giảm áp lực lên thị trường năng lượng. Cơ quan này khuyến nghị nhân viên nên làm việc tại nhà, hạn chế đi máy bay và sử dụng phương tiện công cộng. Các chính phủ cũng nên giảm tốc độ tối đa trên cao tốc và khuyến khích đi chung xe. Giao thông hiện chiếm khoảng 45% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Các chuyên gia cảnh báo, khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể buộc thế giới thay đổi thói quen tiêu thụ năng lượng một lần nữa, giống như sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ cách đây hơn nửa thế kỷ.

Xem thêm

Vĩnh Long: Hàng trăm người chung tay làm sạch biển Ba Động

Vĩnh Long: Hàng trăm người chung tay làm sạch biển Ba Động

(CLO) Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (6/6), hàng trăm cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ và người dân tại phường Trường Long Hòa đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, làm sạch khu vực biển Ba Động, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển.

Lào Cai phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2026

Lào Cai phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2026

(CLO) Ngày 5/6, tại xã Gia Phú, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường năm 2026”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 của tỉnh Lào Cai.

Quảng Trị: Tạm dừng khai thác rừng trên diện tích đất 209ha đang chờ thu hồi

Quảng Trị: Tạm dừng khai thác rừng trên diện tích đất 209ha đang chờ thu hồi

(CLO) Sau khi Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận phản ánh việc UBND xã Nam Hải Lăng đồng ý cho người đang sử dụng hơn 209ha đất rừng từng bị thu hồi từ năm 2007 tiến hành khai thác rừng để bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm tra và yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác do chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ô nhiễm vượt địa giới hành chính, Hà Nội cùng 5 tỉnh thiết lập cơ chế ứng phó

Ô nhiễm vượt địa giới hành chính, Hà Nội cùng 5 tỉnh thiết lập cơ chế ứng phó

(CLO) Ô nhiễm không khí, nguồn nước, ngập úng hay các sự cố môi trường ngày càng mang tính liên vùng, vượt ra ngoài phạm vi quản lý của từng địa phương. Trong bối cảnh đó, Hà Nội cùng 5 tỉnh lân cận đã chính thức thiết lập cơ chế phối hợp nhằm tăng cường quản lý môi trường trên phạm vi liên vùng.

Cỡ chữ bài viết: