Nhiều tư liệu Hán - Nôm tại Thừa Thiên Huế được sưu tầm, số hóa

(CLO) Ngày 13/10, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số chuyên gia tiến hành đợt công tác sưu tầm, số hóa di sản tài liệu Hán - Nôm năm 2022 tại các dòng họ, tư gia trên địa bàn.

Cụ thể, hơn 12.200 trang tài liệu Hán - Nôm tại các dòng họ, tư gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế qua công tác sưu tầm, đã được số hóa.

Đây là một trong trong những nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Kế hoạch sưu tầm, số hóa, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị tài liệu Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2024.

nhieu tu lieu han nom tai thua thien hue duoc suu tam so hoa hinh 1

Đoàn cán bộ của Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác số hóa tài liệu Hán - Nôm

nhieu tu lieu han nom tai thua thien hue duoc suu tam so hoa hinh 2

Công đoạn xử lý một số tài liệu Hán Nôm trước khi thực hiện số hóa

nhieu tu lieu han nom tai thua thien hue duoc suu tam so hoa hinh 3

Số hóa tư liệu có vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn

Được biết mới đây, đoàn công tác của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương mở các hòm bộ sắc phong lưu trữ tài liệu Hán - Nôm tại 14 làng (gồm 66 họ tộc) thuộc 2 xã Phú Xuân và Phú Gia (huyện Phú Vang) để thực hiện số hóa, lưu giữ nguồn tài liệu quý hiếm. Số tài liệu ước tính được số hóa đợt này là hơn 12.200 trang tài liệu gồm các loại: sắc phong, địa bạ, đơn từ, văn bản địa chính, văn tế, gia phả...

Ngoài ra, đoàn công tác cũng tiến hành tổ chức các lớp tập huấn công tác bảo quản tại nguồn cho các chủ sở hữu tài liệu Hán - Nôm thuộc các huyện Phú Vang, Phong Điền và thị xã Hương Thủy (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế). Số lượng chủ sở hữu tài liệu Hán - Nôm tham gia lớp tập huấn là 150 người.

Theo lãnh đạo Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, đoàn công tác sẽ tiếp tục công tác sưu tầm, số hóa tại các địa bàn thuộc khu vực thành phố Huế, tổ chức lớp tập huấn công tác bảo quản tài liệu cho các địa phương thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời tổ chức công tác phục chế sắc phong, chế phong, chiếu tại các huyện Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

nhieu tu lieu han nom tai thua thien hue duoc suu tam so hoa hinh 4

Tổ chức các lớp tập huấn công tác bảo quản tài liệu Hán - Nôm cho các chủ sở hữu tại các địa phương

Bên cạnh đó, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức hoạt động trưng bày triển lãm giới thiệu các di sản tài liệu Hán - Nôm có giá trị đến với nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và các thành phần có liên quan khác.

Song song với việc sưu tầm, số hóa, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hoạt động bảo tồn di sản Hán - Nôm cho các họ tộc, làng, xã nói riêng, nhân dân nói chung và đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên về sự nghiệp bảo tồn di sản Hán - Nôm, một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn, góp phần tích cực vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa, giữ gìn và phát triển nền văn hóa đất nước, quê hương đậm đà bản sắc dân tộc.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: