Nhiều vở diễn đặc sắc tại đêm khai mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2024

(CLO) Tối 01/11/2024, tại Hà Nội, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng – năm 2024 đã khai mạc, quy tụ hơn 800 văn nghệ sĩ với 12 vở diễn của 12 đơn vị nghệ thuật Trung ương và Hà Nội trên địa bàn Thủ đô và một số đại diện tỉnh, thành phố lân cận.

Phát biểu khai mạc sự kiện, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng – năm 2024 là sự kiện do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

nhieu vo dien dac sac tai dem khai mac lien hoan san khau ha noi mo rong 2024 hinh 1

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: T.Du

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng – năm 2024 có 12 vở diễn các loại hình sân khấu tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối… của 12 đơn vị nghệ thuật thuộc Trung ương, Quân đội, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Giang, Hải Phòng tụ hội.

Đây là dịp để nâng cao giá trị văn hóa, nghệ thuật Thủ đô; giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

“Đây cũng là cơ hội mà Hà Nội tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật sân khấu cùng đông đảo nghệ sĩ cả nước được giao lưu, học hỏi về học thuật, kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng sự mong mỏi của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển”, NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong nhiều năm qua Hà Nội đã quan tâm đầu tư và tạo cơ chế cho các nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo. Thành phố đã và đang là điểm sáng tiêu biểu trong lĩnh vực sân khấu cả nước.

Theo ông Tài, việc Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng, định kỳ 2 năm/lần tiếp tục khẳng định mục tiêu, quan điểm phát triển của thành phố: Văn hóa là nền tảng, là động lực cho sự phát triển; coi trọng giá trị văn hóa và chăm lo đời sống tinh thần của người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

"Liên hoan sân khấu Hà Nội đã tổ chức đến lần thứ 6, dần định hình thành thương hiệu nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là sàn diễn thi tài của các nghệ sĩ, mà còn là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương trong cả nước giới thiệu đến người dân Thủ đô những thành tựu nghệ thuật biểu diễn sân khấu của mình" - Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài khẳng định. 

nhieu vo dien dac sac tai dem khai mac lien hoan san khau ha noi mo rong 2024 hinh 2

Cảnh trong vở "Khoảng trống" của Nhà hát Kịch Hà Nội dự thi. Ảnh: T.Du

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng – năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9/11, với 12 tác phẩm diễn miễn phí ở nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô. Mỗi đơn vị nghệ thuật tham gia 1 vở diễn có thời lượng từ 90 đến 150 phút.

Các tác phẩm tham dự liên hoan đều có chủ đề, tư tưởng, nội dung rõ ràng; phản ánh sinh động về mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước, con người Việt Nam. Nhiều tác phẩm có nội dung gắn với địa danh, lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội trong quá khứ và hiện tại; đề cao cái đẹp và các giá trị nhân văn; lên án cái xấu, cái ác, sự thấp hèn, có tác động tích cực đến đời sống xã hội, thể hiện rõ các chức năng, nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ trong tác phẩm.

Sau lễ khai mạc, Nhà hát Kịch Hà Nội diễn dự thi vở "Khoảng trống".

Lịch diễn các vở tham dự Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2024:

Vở “Khoảng trống” (Nhà hát Kịch Hà Nội): Tối 1/11 tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm).

Vở “Cánh cửa khép hờ” (Nhà hát Cải lương Việt Nam): 10h ngày 2/11 tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng).

Vở “Hồ Xuân Hương” (Đoàn Chèo Hải Phòng): 20h ngày 2/11 tại Rạp Đại Nam

Vở “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” (Nhà hát Chèo Quân đội): 20h ngày 3/11 tại Nhà hát Quân đội (130 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy).

Vở “Ông không phải là bố tôi” (Nhà hát Tuổi Trẻ): 20h ngày 4/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng)

Vở “Hoàng đế cờ lau” (Nhà hát Múa rối Thăng Long): 20h ngày 5/11 tại Sân khấu biểu diễn rối nước Hoàng thành Thăng Long (19 Hoàng Diệu, Ba Đình).

Vở “Sóng ven đô” (Nhà hát Chèo Bắc Giang): 9h30 ngày 6/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Vở “Người hát ả đào” (Nhà hát Chèo Hà Nội): 20h ngày 6/11 tại Rạp Đại Nam.

Vở “Lý Thường Kiệt” (Nhà hát Cải lương Hà Nội): 20h ngày 7/11 tại Rạp Đại Nam.

Vở “Lộ hàng” (Sân khấu Lucteam): 14h30 ngày 8/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Vở “Hoàng thành Thăng Long” (Nhà hát Múa rối Việt Nam): 20h ngày 8/11 tại Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 Trường Chinh, Thanh Xuân).

Vở “Thiếu phụ Nam Xương” (Nhà hát Tuồng Việt Nam).

PV

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: