Nhiều vụ bạo lực và hỏa hoạn dịp năm mới 2026 ở các nước châu Âu

Giới chức Hà Lan cho biết, hai người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn pháo hoa và một loạt vụ bạo lực đã xảy ra khi nước này đón năm mới 2026. Ngoài ra, một nhà thờ lịch sử ở trung tâm thủ đô Amsterdam đã bị cháy rụi trong một vụ việc khác.

hoa hoạn, pháo hoa ở châu Âu
Hỏa hoạn, bạo lực liên quan đến pháo hoa ở châu Âu. Ảnh: GI

Theo truyền thống, Hà Lan đón năm mới bằng việc người dân tự đốt pháo hoa, điều này gây ra hàng trăm thương tích và thiệt hại hàng triệu euro mỗi năm. Năm nay, khoảng 250 người đã bị bắt giữ vào đêm giao thừa và cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tại một số thị trấn, theo thông tin từ cảnh sát.

Video người dân dùng pháo hoa tấn công lực lượng chức năng ở Hà Lan.

"Hậu quả của việc đốt pháo hoa và phóng hỏa dữ dội trong đêm giao thừa năm nay ở một số khu vực là vô cùng tàn khốc. Bạo lực nhắm vào lực lượng cứu hộ và cảnh sát lại diễn ra rất dữ dội", cảnh sát Hà Lan cho biết trong một tuyên bố hôm 1/1.

Cảnh sát cho biết, các vụ tai nạn pháo hoa đã khiến một người đàn ông 38 tuổi thiệt mạng ở Aalsmeer, gần Amsterdam, và một cậu bé đến từ Nijmegen, một thị trấn ở phía đông đất nước.

Tại Amsterdam, nhà thờ Vondelkerk theo phong cách tân Gothic, gần công viên Vondelpark trung tâm thành phố, đã bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn bắt đầu ngay sau nửa đêm Giao thừa.

Video nhà thờ Vondelkerk bị thiêu rụi.

Cảnh sát và sở cứu hỏa Amsterdam cho biết họ đang điều tra và chưa đưa ra bình luận nào về nguyên nhân vụ cháy tại nhà thờ được xây dựng vào năm 1872.

Đêm Giao thừa năm 2025-2026 đã đánh dấu năm cuối cùng trước khi lệnh cấm bán pháo hoa cho người tiêu dùng trên toàn quốc tại Hà Lan có hiệu lực.

Theo Hiệp hội Pháo hoa Hà Lan, những người tham dự lễ hội đã chi một khoản tiền kỷ lục 129 triệu euro cho pháo hoa. Một số khu vực đã được chỉ định là vùng cấm pháo hoa, nhưng điều này dường như không có tác dụng đáng kể.

Những cảnh bạo lực liên quan đến pháo hoa và các vấn đề khác cũng đã diễn ra tại nhiều quốc gia châu Âu, tức Đức, Thụy Sĩ cho đến Bỉ.

Tại Bỉ, cảnh sát đã bắt giữ hàng loạt người khi các cảnh sát ở Brussels và Antwerp bị tấn công bằng pháo hoa. Lệnh cấm sử dụng pháo hoa trong dịp năm mới 2026 không ngăn được cảnh hỗn loạn ở cả hai thành phố.

Video người dân bắn pháo hoa ở Brussels, Bỉ. Nguồn: MXH

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và bắt giữ hơn 100 người tại thành phố cảng Antwerp, nơi các trẻ vị thành niên chỉ mới 10 và 11 tuổi đã nhắm mục tiêu vào các sĩ quan và lực lượng cứu hộ bằng pháo hoa và đá, đốt cháy xe đạp, ô tô và thùng rác.

Người phát ngôn cảnh sát Bỉ cho biết, nhà chức trách đã tịch thu một số lượng lớn pháo hoa chuyên nghiệp "rất nguy hiểm". Tương tự, tại thủ đô Brussels, cảnh sát cho biết họ liên tục bị tấn công bằng pháo hoa, dẫn đến khoảng 70 vụ bắt giữ trong đêm.

Video người dân bắn pháo hoa ở Berlin, Đức. Nguồn: MXH

Ngoài ra như đã biết, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một một quan bar trong đêm Giao thừa ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ; khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: