Tại sao nhiều thành phố ở Trung Quốc hủy countdown đón năm mới 2026?

(CLO) Nhiều thành phố của Trung Quốc thông báo sẽ không tổ chức các hoạt động đếm ngược countdown đón năm mới 2026 tại những địa điểm nổi tiếng.

Các thông báo được ban hành đồng loạt trong ngày 30 và 31/12, tương tự cách làm của những năm gần đây, cho thấy cách tiếp cận thận trọng của chính quyền nhằm tránh tái diễn các sự cố nghiêm trọng liên quan đến tụ tập đông người, đặc biệt là sau vụ giẫm đạp tại Bến Thượng Hải ngày 31/12/2014 khiến 36 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Tại Quảng Châu, cảnh sát cho biết những khu vực thu hút đông người như Tháp Quảng Châu, Pazhou, Taigucang và khu thương mại Wanbo sẽ không tổ chức bất kỳ hoạt động tập thể quy mô lớn nào, bao gồm cả lễ đếm ngược đêm giao thừa.

untitled(1).png
Tháp Canton ở Quảng Châu là một trong những địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi sẽ không tổ chức bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào cho đêm giao thừa. Ảnh: China News Service

Ngày 30/12, Đông Quan, một thành phố khác ở phía nam tỉnh Quảng Đông, cũng thông báo rằng các trung tâm thương mại trong thành phố sẽ không có hoạt động tập thể quy mô lớn hay sự kiện đếm ngược chào năm mới.

Tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ở tây bắc Trung Quốc, cảnh sát tuyên bố khu vực Tháp Chuông Trống sẽ không tổ chức các hoạt động đếm ngược, trình diễn ánh sáng, quảng bá thương mại hay bất kỳ sự kiện liên quan nào trong đêm giao thừa.

Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Chính quyền Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) và Tô Châu (tỉnh Giang Tô) đã cấm hoặc hủy các hoạt động countdown tại các điểm du lịch nổi tiếng, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập đông người.

Thay cho các sự kiện tập trung, nhiều thành phố triển khai biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời trong đêm giao thừa. Cảnh sát giao thông Quảng Châu cho biết sẽ đóng cửa và hạn chế lưu thông theo từng giai đoạn đối với một số tuyến đường và cây cầu lớn, bắt đầu từ 17h00 ngày 31/12, đặc biệt ở khu vực xung quanh Tháp Quảng Châu.

Tại Đông Quan, chính quyền cũng áp dụng việc đóng đường tạm thời và hạn chế giao thông trong giờ cao điểm, đồng thời cảnh báo người dân không mang theo pháo hoa, đèn trời hoặc sử dụng máy bay không người lái trái phép để bảo đảm an toàn công cộng.

Song song với các biện pháp kiểm soát thực địa, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý thông tin sai lệch. Cảnh sát tại Tây An và Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) cho biết đã xử phạt một số cá nhân lan truyền tin đồn trên mạng về việc tổ chức “nhiều lễ countdown quy mô lớn”, với nhận định những thông tin này có thể gây mất trật tự công cộng.

Kể từ vụ giẫm đạp tại Bến Thượng Hải ngày 31/12/2014, nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đã giảm quy mô hoặc hủy bỏ các lễ hội công cộng dịp năm mới, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát, hạn chế tụ tập đông người và giám sát an ninh.

Dù vậy, không phải tất cả các thành phố đều áp dụng biện pháp này. Tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, chính quyền vẫn tổ chức lễ đón giao thừa chính thức trên toàn thành phố, với điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng kèm đếm ngược tại khu Hải quan Giang Hán và các chương trình đồng bộ tại những địa danh như Tháp Hoàng Hạc.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: