Nhóm nghị sĩ đề xuất in hình ông Trump lên tờ tiền 250 USD

(CLO) Một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa do Hạ nghị sĩ Joe Wilson (bang Nam Carolina) dẫn đầu đang thúc đẩy một dự luật nhằm đưa hình ảnh Tổng thống Donald Trump lên tờ tiền 250 USD mới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Wilson cho biết lạm phát đã phá hủy nền kinh tế, buộc các gia đình Mỹ phải mang theo nhiều tiền hơn. "Tờ tiền có giá trị nhất dành cho vị Tổng thống có giá trị nhất", ông viết, đồng thời tuyên bố rằng chính sách tài chính của ông Trump xứng đáng được công nhận.

Đề xuất này không chỉ nhằm vinh danh ông Trump mà còn yêu cầu sửa đổi luật liên bang để cho phép các tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền tệ Mỹ.

nhom nghi si de xuat in hinh ong trump len to tien 250 usd hinh 1

Đại diện Joe Wilson của Nam Carolina cho biết ông muốn giới thiệu "dự luật có giá trị nhất dành cho vị Tổng thống có giá trị nhất". Ảnh: X/Joe Wilson

Dự luật của ông Wilson, có tên chính thức là "Đạo luật tờ tiền 250 đô la Donald J. Trump", nếu được thông qua, sẽ yêu cầu Cục Khắc và In ấn thiết kế và phát hành tờ tiền 250 đô la với chân dung của ông Trump.

Tuy nhiên hiện tại, luật liên bang cấm bất kỳ người nào còn sống xuất hiện trên tiền tệ hợp pháp của Mỹ. Dự luật này có thể thay đổi quy định đó, mở đường cho bất kỳ ai từng làm tổng thống được in trên tiền giấy.

Đề xuất của ông Wilson nhận được sự đồng tài trợ từ nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bao gồm Ralph Norman (Nam Carolina), Diana Harshbarger (Tennessee) và Darrell Issa (California).

Đây không phải là sáng kiến duy nhất của Đảng Cộng hòa nhằm tôn vinh ông Trump khi ông trở lại Nhà Trắng. Trước đó, một số nghị sĩ đã đề xuất khắc khuôn mặt ông Trump lên Núi Rushmore, biến ngày sinh của ông thành ngày lễ liên bang hoặc thậm chí sửa đổi Tu chính án thứ 22 để ông Trump có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Hiện tại, Mỹ có 7 mệnh giá tiền giấy đang được lưu hành, bao gồm các tờ 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 USD. Những tờ tiền có mệnh giá cao hơn, như 500, 1.000, 5.000 và 10.000 USD, đã ngừng lưu hành từ năm 1969 do ít được sử dụng. Việc tạo ra một tờ tiền 250 USD là điều chưa từng có tiền lệ.

Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất này. Theo quy trình hiện tại, những nhân vật xuất hiện trên tiền tệ Mỹ thường là những người có đóng góp quan trọng trong lịch sử và đã qua đời. Việc thay đổi luật để đưa hình ảnh của một tổng thống còn đương nhiệm lên tiền giấy có thể vấp phải nhiều tranh cãi.

Hoài Phương (theo The Hill, Fox, Independent)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: