Những cách đón Valentine, ngày lễ tình yêu độc lạ trên khắp thế giới
(CLO) Valentine là ngày lễ cho những cặp đôi, là dịp để dành tặng nhau những món quà và thể hiện tình cảm với đối phương. Sau thời gian dài phát triển, đi qua nhiều nền văn khóa khác nhau nên mỗi quốc gia lại có cách đón Valentine độc đáo riêng.
Mỹ: Mỗi năm, người Mỹ chi 18 tỷ đô la ngọt ngào cho kẹo, thiệp, socola, hoa và đồ trang sức trong ngày này. Tuy vậy, loại kẹo Valentine phổ biến nhất ở Mỹ không phải là một hộp socola – đó là những viên kẹo hình trái tim nhỏ với thông điệp như “Be Mine” và “Kiss me”. Đặc biệt, số viên kẹo trái tim được sản xuất mỗi năm có thể đủ cho mỗi người trên thế giới này đều có một viên.
Pháp: Những cặp thích tụ tập trên Pont des Arts - cây cầu tình yêu nối hai bờ sông Seine. Tại đây, sẽ dễ dàng bắt gặp những đôi tình nhân trao nhau nụ hôn và rồi cùng nhau móc khóa lên cầu trước khi ném chiếc chìa xuống dòng sông Seine hiền hòa. Đó được coi là dấu hiệu của tình yêu vĩnh cửu. Chính quyền Paris thường phải bỏ tiền ra để thuê thợ đi cắt bớt khóa nhằm giảm bớt sức nặng đặt lên những câu cầu đang “oằn xuống” vì ngày ngày bị chất thêm khóa lên.
Mexico: Ở Mexico, ngày 14/2 là ngày lễ dành cho tình yêu và tình bạn. Có rất nhiều cách thể hiện tình yêu trong ngày Valentine ở Mexico. Họ có nhiều phong tục truyền thống tương tự của người Mỹ như tặng thiệp chúc mừng, kẹo, rất nhiều hoa và hẹn hò lãng mạn. Ngoài ra, họ còn sắp xếp những quả bóng được trang trí lạ mắt và tỉ mỉ.
Brazil: Người Brazil đã bỏ qua ngày lễ Valentine 14 tháng 2, và thay đó là tưởng niệm Thánh Anthony, vị thánh bảo trợ cho hôn nhân và mai mối, vào ngày 12 tháng 6. Vào đêm trước ngày diễn ra lễ hội, các cô gái thường viết tên các chàng trai vào những mẩu giấy. Họ tin rằng cái tên nào mà mình bắt được vào ngày hôm sau sẽ là tên người sẽ cưới hoặc ít nhất là người mà họ sẽ đi chơi cùng trong ngày tình nhân. Hôm sau, phụ nữ sẽ trình diễn những lễ nghi đặc biệt để tìm một người chồng tốt.
Iran: Iran là một quốc gia Hồi giáo, vì vậy, việc sản xuất, in ấn các vật phẩm liên quan đến ngày Valentine đều bị cấm. Họ cho rằng đây là biểu hiện của lối sống trụy lạc ảnh hưởng từ phương Tây. Tuy nhiên, ngày lễ tình nhân ở đất nước này vẫn rộn ràng và được giới trẻ hưởng ứng. Vào ngày này, các cửa hàng thường trang trí cửa sổ bằng hình động vật, chocolate hình trái tim, bóng bay đỏ,...
Italia: Vào ngày lễ tình nhân 14/2, nam giới sẽ chuẩn bị cỗ xe đẹp nhất cùng người yêu dạo phố. Người Italia tặng nhau một loại socola rất đặc biệt vào dịp này có tên là ‘‘Baci Perugini’’, một loại socola hạt dẻ được bọc bằng giấy bạc in những câu thơ tình nổi tiếng, lời tỏ tình hay các thông điệp tình yêu. Ngày Valentine ở Italia còn được gọi là Lễ hội chó sói.
Scotland: Ngày Lễ tình nhân ở đất nước Scotland lại tôn vinh cho những người nằm trong hội độc thân. Họ sẽ chơi một trò chơi rất thú vị mang tên "hên xui". Mỗi người sẽ viết tên ai đó vào mảnh giấy rồi bỏ vào hai chiếc hộp Nam và Nữ. Các cô gái sẽ lần lượt bốc thăm mảnh giấy trong mũ Nam, bốc được tên ai thì người đó sẽ trở thành bạn trai trong đêm 14/2 của mình.
Peru: Ở Peru, thay vì tặng nhau hoa hồng, rất nhiều người chọn hoa phong lan – một loại hoa truyền thống của đất nước. Thậm chí có những đám cưới tập thể đã được tổ chức để tất cả các cặp vợ chồng có thể nói “Tôi đồng ý” vào ngày lãng mạn nhất trong năm.
Đài Loan: Ở Đài Loan vào ngày valentine 14/2 bạn nam sẽ tặng quà cho bạn nữ và tình cảm của họ sẽ được đáp lễ vào ngày 14/3. Cũng là một nước trong khu vực châu Á nên Đài Loan cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những phong tục về ngày lễ tình nhân như ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên ở đây có một chút khác biệt đó là vào valentine đỏ 14/2 thì nam giới sẽ tặng chocolate cho nữ giới và nữ giới sẽ đáp lời vào ngày 14/3 – ngày valentine trắng.
Nhật Bản: Vào ngày 14/2 ở Nhật Bản, phái nữ sẽ là người tặng quà Valentine cho nam giới. Chocolate cũng có rất nhiều loại với các tên khác nhau dành cho những đối tượng khác nhau. Chẳng hạn Kire chocolate và Giri Chocolate là hai loại chocolate dành riêng cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp nam, với ý nghĩa thể hiện lòng kính trọng và yêu mến. Nhưng nếu được nhận Honmei Chocolate, đồng nghĩa với việc bạn nhận được một lời tỏ tình chỉ dành cho những người yêu nhau.
(CLO) Chiều 3/5, ngày khép lại kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều khu đất trống dọc tuyến đường Văn Phú (Hà Nội) trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân Thủ đô đến vui chơi, thả diều.
(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.