Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã thông báo về việc thu hồi cổ vật, được biết đến với tên gọi "Quan tài xanh", trong một cuộc họp báo trên truyền hình.
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry xem xét "Quan tài xanh". Ảnh: AFP
Bài liên quan
Mỹ trả lại gần 200 cổ vật bị cướp phá cho Pakistan
Mỹ trả lại cho Campuchia 30 cổ vật
Bảo tàng Anh đồng ý trả lại cổ vật bị đánh cắp cho Nigeria
Ông Biden sẽ đến thăm Ai Cập, Campuchia và Indonesia trong tháng 11
Ông cho biết cổ vật này đã bị lén lút di dời khỏi đất nước và việc thu hồi nó là một phần trong nỗ lực "bảo vệ di sản của Ai Cập".
Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ahmed Issa cho biết chiếc nắp có chiều dài gần 3 mét và rộng 90 cm, nằm trong số 17 đồ tạo tác được tìm thấy gần đây tại Mỹ.
Theo truyền thông nhà nước, nắp quan tài đã bị cướp từ nghĩa địa Abusir ở phía nam Cairo, sau đó được vận chuyển đến Mỹ vào năm 2008, cuối cùng được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston vào năm 2013.
Trong một thập kỷ qua, Ai Cập đã thu hồi khoảng 29.000 cổ vật đã bị đưa ra nước ngoài thông qua các phương tiện bất hợp pháp.
Ông Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập, cho biết chiếc quan tài có thể thuộc về một nhà quý tộc.
Ông nói rằng nó có từ thời Hậu kỳ của Ai Cập cổ đại, và nó được đặt tên là "Quan tài xanh" vì màu sắc của khuôn mặt được khắc trên đó.
Ông cho biết thêm, chỉ có chiếc nắp bị đánh cắp vì toàn bộ quan tài nặng khoảng nửa tấn, khiến nó trở thành một trong những chiếc quách bằng gỗ lớn nhất từ thời Ai Cập cổ đại.
Ai Cập đã tiết lộ hơn 300 quan tài và 150 tượng nhỏ bằng đồng trong hai năm qua, một số trong số chúng có niên đại hơn 3.000 năm.
Chúng là một trong những khám phá quan trọng mà chính quyền hy vọng sẽ giúp hồi sinh ngành du lịch quan trọng của đất nước, vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19 và tình trạng bất ổn trước đó.
Quốc Thiên (theo AFP)