Những chiếc túi từ vải Jean cũ với họa tiết quốc kỳ hưởng ứng SEA Games 31

(CLO) Nguyễn Thị Hải Yến (28 tuổi, quê Bắc Giang) đã thực hiện ý tưởng tận dụng những chiếc quần jean cũ để may thành những chiếc túi xách mang họa tiết quốc kỳ của 11 đất nước tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).

Một ý tưởng táo bạo...

Là một người có niềm đam mê với đồ handmade, trong suốt 3 năm theo đuổi công việc yêu thích của mình, cô gái trẻ 9X đã sáng tạo ra rất nhiều món đồ có tính thực tiễn và hữu dụng từ vải jean cũ góp phần lan tỏa thông điệp hạn chế rác thải thời trang ra môi trường.

Ý tưởng làm đồ thủ công nảy ra sau khi Hải Yến có dịp được tham dự Hội chợ triển lãm hàng thủ công chất lượng cao tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để chào mừng SEA Games 31.

nhung chiec tui tu vai jean cu voi hoa tiet quoc ky huong ung sea games 31 hinh 1

Hải Yến cùng chiếc túi mang quốc kỳ Việt Nam.

Nhận thấy tầm quan trọng và tính nghiêm túc cho ý tưởng sản phẩm của mình, và nhất là để tránh những sai sót không đáng có, Hải Yến đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về quốc kỳ của các nước tham dự SEA Games 31 . 11 quốc gia là 11 lá quốc kỳ, là 11 nền văn hóa và vô vàn những ý nghĩa về lá cờ dân tộc.

Cùng với đó, cô gái trẻ 9X cũng lên kế hoạch lựa chọn vải jean có màu sắc tương đồng và dáng túi sao cho phù hợp. Cô lựa chọn dáng túi hình chữ nhật đế giống với hình là cờ, dễ thiết kế, đồng thời tối giản các chi tiết để sản phẩm giống một khối hộp nhất có thể.

Các chi tiết được cắt ghép bằng keo ủi và may hoàn thiện. Tất cả các chi tiết trên các lá cờ đều được may ghép từ vải jean cũ. Duy nhất chỉ có lá cờ của Campuchia là cô tạo khối Angkor Wat bằng jean trắng và tạo nét cho tòa tháp bằng bút vẽ. Thiết kế hoàn chỉnh, mỗi chiếc túi sẽ có một mặt là họa tiết quốc kỳ, mặt còn lại là các họa tiết đặc trưng của jean như túi quần, cạp quần,...

Hải Yến chia sẻ về công đoạn khó nhất là cắt ghép những chi tiết nhỏ trên cờ. “Vì là hình ảnh quốc kỳ nên sản phẩm yêu cầu phải có độ chính xác cao. Mình đã đo đạc, căn tỷ lệ sao cho khớp nhất với tỷ lệ gốc của lá cờ chính. Đối với các chi tiết nhỏ như ngôi sao, mình phải xử lý chất liệu jean, để khi may lên túi vừa chính xác lại không bị tưa vải”.

Những thông điệp ý nghĩa

Hải Yến tâm sự: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể chinh phục được thử thách do chính bản thân đặt ra và có thể góp phần quảng bá các sản phẩm handmade của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của tôi vì không phải năm nào cũng có cơ hội đồng hành cùng SEA Games do Việt Nam đăng cai”.

nhung chiec tui tu vai jean cu voi hoa tiet quoc ky huong ung sea games 31 hinh 2

Hải Yến bên cạnh bộ sưu tập 11 chiếc túi xách hình lá cờ.

Kể từ khi hình ảnh về bộ sưu tập túi xách 11 lá cờ được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có nhiều người hỏi mua nhưng Hải Yến không bán. Với Yến, 11 chiếc túi này là thành quả đánh dấu sự thỏa mãn đam mê sáng tạo của bản thân chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Đây vừa là dịp để giúp cô gái trẻ rèn luyện tay nghề, vừa là dịp để cô tìm hiểu thêm kiến thức về quốc kỳ, lịch sử của các nước Đông Nam Á.

Hiện tại những sản phẩm của Hải Yên đang được trưng bày tại gian hàng của Mèo Tôm handmade tại Hội chợ Triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 cho đến hết ngày 20/5.

Bộ sưu tập túi xách hình lá cờ của 11 quốc gia tham gia SEA Games 31  không chỉ thể hiện tinh thần thể thao mà còn truyền tải được những thông điệp tốt đẹp về một nền thời trang bền vững, thân thiện với môi trường.

                    Bài và ảnh: Lê Trang – Việt Anh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: