Những điểm chính rút ra từ hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày hội đàm vào thứ Hai và thứ Ba (20 & 21/3).

Dưới đây là 5 điểm chính từ hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Quốc:

nhung diem chinh rut ra tu hoi nghi thuong dinh nga trung quoc hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc muốn mở rộng hợp tác với Nga

Kinh tế Trung Quốc phục hồi giúp mang lại cơ hội cho thế giới

Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung Quốc khi tiếp ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước

"Thời đại mới"

Cả ông Putin và ông Tập Cận Bình đều ca ngợi một "kỷ nguyên mới" trong mối quan hệ của hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng hợp tác song phương "có khả năng và triển vọng không giới hạn" và chúc mừng "sự thịnh vượng" của người dân Nga và Trung Quốc tại bữa tối cấp nhà nước sau cuộc hội đàm.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga. Nhà phân tích Trung Quốc Alexander Gabuev cho rằng lệnh bắt giữ sẽ càng làm gia tăng mối quan hệ mật thiết giữa Trung Quốc và Nga.

Xung đột Ukraine

Ông Tập Cận Bình kêu gọi đối thoại về cuộc xung đột, trong khi ông Putin ca ngợi sáng kiến hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine và nói rằng nó có thể tạo cơ sở cho bất kỳ giải pháp nào trong tương lai nếu cả Kiev và phương Tây đều sẵn sàng.

"Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi chưa thấy sự sẵn sàng từ phía họ", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký một tuyên bố nói rằng điều quan trọng là "tôn trọng những mối quan tâm chính đáng của tất cả các nước".

Tuyên bố nhấn mạnh điều quan trọng là ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Các bên kêu gọi chấm dứt tất cả những yếu tố có khả năng làm leo thang căng thẳng và kéo dài chiến sự, để tránh làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng", tuyên bố viết.

Hợp tác an ninh quân sự

Tuyên bố được ký bởi 2 nhà lãnh đạo cho biết hai nước lo ngại trước sự hiện diện ngày càng tăng của NATO ở châu Á và cáo buộc Mỹ "phá hoại" an ninh toàn cầu.

"Các bên kêu gọi Mỹ ngừng phá hoại an ninh quốc tế và khu vực cũng như sự ổn định chiến lược toàn cầu để đảm bảo lợi thế quân sự đơn phương của mình", hai nước cho biết.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nói rằng với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Moscow và Bắc Kinh sẽ thúc đẩy một thế giới đa cực và đóng góp cho an ninh lương thực và năng lượng.

Ông Tập Cận Bình nói thêm rằng quan hệ Trung Quốc - Nga rất quan trọng đối với "trật tự thế giới hiện đại và số phận của nhân loại".

Nga và Trung Quốc cho biết, họ sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung và tăng cường hợp tác giữa các lực lượng vũ trang.

Hợp tác năng lượng

Ông Putin, người đang tìm cách cung cấp năng lượng của Nga cho châu Á do lệnh trừng phạt của phương Tây, nói rằng Moscow có thể đáp ứng "nhu cầu ngày càng tăng" của Bắc Kinh về nguồn năng lượng.

Ông cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí Power of Siberia 2, đường ống sẽ đưa khí đốt tự nhiên của Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga hôm thứ Ba cho biết họ đã đạt kỷ lục về lượng khí đốt cung cấp hàng ngày cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia hiện có.

Hợp tác kinh tế

Nga đã phải hứng chịu nhiều đợt trừng phạt chưa từng có của phương Tây sau cuộc xung đột với Ukraine, và ông Putin nói rằng việc mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước là một "ưu tiên" đối với Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố về phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế then chốt từ nay đến năm 2030. Ông Putin đặc biệt nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và cho biết Nga sẵn sàng tăng cường cung cấp thịt và ngũ cốc cho Trung Quốc.

Bằng cách hợp lực, hai nước có thể trở thành những nhà lãnh đạo thế giới về CNTT và trí tuệ nhân tạo, nhà lãnh đạo Nga cho hay.

Ông Putin cũng cho biết Nga ủng hộ việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong thương mại với châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

"Tổng thống Putin và tôi đã nhất trí đẩy mạnh kế hoạch toàn diện ở cấp cao nhất, tăng cường thương mại năng lượng và tài nguyên", ông Tập Cận Bình nói.

Hoàng Nam (theo TASS, Tân Hoa xã, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: