Những điểm vui chơi lý tưởng gần Hà Nội dịp 30/4 và 1/5

(CLO) Theo quy định của Nhà nước, nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, cán bộ công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày. Một số gia đình có kế hoạch tổ chức các chuyến đi chơi xa, du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, nếu không đủ thời gian và điều kiện để tổ chức cho gia đình đi xa, bạn có thể tham khảo các địa điểm vừa đẹp, độc và gần Hà Nội dưới đây.

Vườn quốc gia Ba Vì

Nếu là người yêu thiên nhiên, chắc chắn bạn sẽ yêu thích điểm đến này bởi nơi đây có những rừng cây xanh mát, những triền đồi thơ mộng và những cung đường còn nguyên vẻ hoang sơ. Nơi đây là một quần thể các khu du lịch giải trí, khám phá, nghỉ dưỡng, thích hợp với khá nhiều resort, khách sạn đẹp và chất lượng. Tuy nhiên nếu đi theo nhóm hoặc nhiều gia đình thì hoạt động cắm trại, đốt lửa trại sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc thú vị nhất.

Vườn quốc gia Ba Vì là địa điểm lý tưởng dành cho người yêu thiên nhiên. 

Hồ Quan Sơn 

Cách thủ đô Hà Nội gần 30 km theo quốc lộ 6, khu du lịch Hồ Quan Sơn rộng 850 ha, ở huyện Mỹ Ðức quả là một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn nghỉ ngơi thư giãn trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. 

Ðây là một quần thể hồ, núi, rừng cây rộng lớn. Bạn và gia đình có thể cắm trại, đi bơi thuyền, câu cá, leo núi, tắm hồ... thăm các động Linh Sơn, Ngọc Long...với cảnh vật hùng vỹ và hoang sơ.

Quần thể hồ, núi, rừng cây rộng lớn của Quan Sơn hùng vỹ, hoang sơ.

Mộc Châu

Cách Hà Nội 200km, Mộc Châu vào cuối tháng 4 mê hoặc du khách bởi những đồi chè xanh mướt, những cây mận trĩu quả, hoa ban trắng và những lễ hội thú vị không thể bỏ lỡ của người dân địa phương. Đây không chỉ là nơi có cảnh sắc thiên nhiên muôn màu tưởng chừng như vô tận mà còn có nhiều điểm du lịch độc đáo như thác Dải Yếm, Hang Dơi…

Ngoài ra, với những người yêu thích thiên nhiên hoang sơ, muốn khám phá và tận hưởng vẻ đẹp độc đáo của tự nhiên thì đây sẽ là lựa chọn hợp lý. Đơn giản, bạn có thể chỉ nhấm nháp chút hương vị mát lạnh mỗi sớm sương chưa tan vẫn giăng mắc khắp các hang cùng ngõ hẻm của mảnh đất này cũng sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị.

Những đồi chè Mộc Châu xanh mướt mê hoặc du khách.

Tam Đảo

Du lịch Tam Đảo trong những năm gần đây luôn là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước tại miền Bắc. Đây cũng là địa điểm du lịch khá gần Hà Nội và không thể bỏ qua trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Đến với Tam Đảo, du khách hứa hẹn sẽ có dịp nghỉ lễ tuyệt vời, được tận hưởng không khí mát mẻ, yên tĩnh, trong lành, phù hợp cho các chuyến đi và các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, leo núi, chơi thể thao. Cảnh sắc Tam Đảo hư ảo trong sắc màu cỏ cây mây núi kết hợp với nét hoài cổ của những căn biệt thự kiến trúc Pháp tuyệt đẹp. 

Ngoài ra, bạn và gia đình cũng có thể lên ngắm đền Bà Chúa Thượng Ngàn, nhà thờ cổ Tam Đảo, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên…  và thưởng thức những đặc sản rất nổi tiếng tại đây như: Su su Tam Đảo, gà đồi, thịt lợn mán nướng…

Tam Đảo yên bình trong sương sớm.

Tam Cốc Bích Động

Nhắc đến Ninh Bình, ta thường nghĩ ngay đến Tam Cốc Bích Động, nơi được mệnh danh là “vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam thiên đệ nhị động” với non nước hữu tình, mang tới cho bạn cảm giác thư thái, yên bình. Quần thể danh thắng Tràng An cũng là một điểm đến bạn không nên bỏ qua khi tới đây. Tại Tràng An, bạn sẽ được ngồi thuyền trong vòng 3-4 tiếng và thỏa sức thăm thú các hang động cũng như cảnh quan tuyệt đẹp.

Chỉ cách Hà Nội 80km, lại có cảnh sống núi thơ mộng, Tam Cốc Bích Động (Ninh Bình) là điểm đến thích hợp cho gia đình bạn trong kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 sắp tới.

Tam Cốc Bích Động lãng mạn mùa lúa chín. 

Hồ Ba Bể

Hồ Ba Bể là một trong những điểm đến nghỉ mát nghỉ dưỡng lý tưởng, một điểm đến gần gũi với thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ trong lành cùng với không gian thơ mộng.

Hồ Ba Bể có độ cao khoảng 145m so với mực nước biển. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội khoảng 230 km.  

Đến đây bạn có thể nghỉ ngơi tại nhà sàn của người Tày để hiểu hơn về văn hóa Tày và thưởng thức các món ngon đánh bắt từ chính hồ nước này.

Hồ Ba Bể thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, trong lành.

Thác Bản Giốc

Khi tới Cao Bằng, người ta không thể không nhắc tới thác Bản Giốc cao hùng vĩ. Đây được xem là một trong những tặng vật vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng. Đó là một thác nước cao, hùng vĩ và đẹp vào bậc nhất của Việt Nam.

Sau dòng thác là dòng sông Quây Sơn nước trong xanh. Bờ sông với cảnh quan đẹp nên thơ, trong lành với thảm cỏ, rừng núi xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh.

Cùng với núi, sông, thác Bản Giốc từ lâu đã trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn ở tỉnh Cao Bằng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới.

Thác Bản Giốc, một trong những tặng vật vô giá của thiên nhiên 

Cát Bà

Cát Bà là một hòn đảo đẹp và thơ mộng, còn gọi là đảo Ngọc, nằm ở độ cao trung bình 70m so với mực nước biển (dao động trong khoảng 0-331 m). 

Ở Cát Bà có 3 bãi tắm tập trung đông khách du lịch nhất là Cát Cò 1, 2 và 3, do nước trong vắt và nằm gần trung tâm thị trấn. Trong đó, bãi tắm Cát Cò 1 rộng hơn cả, có ba mặt gần như được bao bọc bởi núi đá. Bãi tắm Cát Cò 2 và 3 nhỏ hơn nhưng khá yên bình. Các bãi tắm được nối với nhau bằng một con đường nhỏ men theo triền núi.

Từ trung tâm thị trấn, khách du lịch có thể đi bộ hoặc thuê xe ôm hay xe điện để đến một trong ba bãi tắm này.

Đảo Cát Bà không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của biển mà còn rất cuốn hút với tài nguyên rừng phong phú. Vì vậy, sẽ là thiếu sót nếu bạn bỏ qua một tour khám phá quanh đảo do chính mình tổ chức.

Cát Bà là một hòn đảo đẹp và thơ mộng.

Bài: H.Lâm

Ảnh: Internet

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: