Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì các hạn chế COVID được dỡ bỏ quá sớm

(CLO) Khi các chính phủ ở nhiều quốc gia EU phải vật lộn để kiềm chế sự gia tăng ngày càng đáng báo động các trường hợp nhiễm mới Covid-19, Thủ tướng Hà Lan đã xin lỗi và thừa nhận rằng các hạn chế COVID được dỡ bỏ quá sớm, cần phải tái áp đặt hạn chế.
Kể từ thứ Bảy, các quán cà phê và quán bar ở Hà Lan đã được yêu cầu đóng cửa lúc nửa đêm. Ảnh: Jeroen Jumelet / EPA

Kể từ thứ Bảy, các quán cà phê và quán bar ở Hà Lan đã được yêu cầu đóng cửa lúc nửa đêm. Ảnh: Jeroen Jumelet / EPA

Bài liên quan

Phía sau “vụ tấn công nhà báo gây sốc và không thể tin được” trên đất Hà Lan

Tờ báo Hà Lan đưa tin về 60.000 trận đấu trong một mùa giải nhờ công nghệ tự động hoá

Hai nhà lãnh đạo Putin và Biden họp báo riêng sau cuộc họp thượng đỉnh ở Geneva

Tuần trước, Thủ tướng Mark Rutte đã thiết lập lại quy định hạn chế tại các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm ở Hà Lan và hủy tất cả các sự kiện liên quan đến đám đông lớn cho đến ít nhất ngày 14/8 khi các ca nhiễm mới tăng gần gấp bảy lần, từ mức trung bình trong bảy ngày là 49 ca trên một triệu người vào ngày 4/7 đến gần 330 ca trên một triệu người vào cuối tuần qua.

“Những gì chúng tôi nghĩ có thể xảy ra hóa ra lại không có trong thực tế”, ông Rutte cho biết hôm thứ Hai. "Chúng tôi đã đánh giá tình hình không chính xác, chúng tôi rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi".

Ít nhất 30 nhà tổ chức sự kiện đã khởi động các thủ tục pháp lý chung để khởi kiện chính phủ đối với việc áp đặt lại các biện pháp hạn chế COVID. 

Bộ trưởng Y tế Hà Lan, Hugo de Jonge, cho biết tuần các kỳ nghỉ có thể bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng các ca nhiễm nhưng ông hy vọng rằng các nước EU khác sẽ xem xét dữ liệu kỹ lưỡng khi tranh luận về các yêu cầu kiểm dịch hoặc xét nghiệm đối với du khách Hà Lan.

“Hai tuần trước, tất cả các tín hiệu đều xanh”, ông De Jonge nói. “Bây giờ có lý do để can thiệp. Đây là điều chưa từng có”. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện của Hà Lan vẫn ở mức thấp 2,7 ca trên một triệu người, giảm so với mức cao nhất hơn 100 người trên một triệu người vào đầu tháng Tư.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một loạt các biện pháp mới vào thứ Hai (12/7), bao gồm việc bắt buộc chứng nhận sức khỏe trong các quán cà phê, quán bar và nhà hàng cũng như trên máy bay và tàu hỏa đường dài từ tháng tới.

Ông Macron cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai rằng, các nhân viên y tế Pháp chưa tiêm phòng trước tháng 9 sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và giấy chứng nhận sức khỏe chứng minh đã tiêm phòng, xét nghiệm âm tính hoặc miễn dịch Covid sẽ được yêu cầu tại các rạp chiếu phim, rạp hát và tại các buổi hòa nhạc từ tháng này. Từ tháng 8, chứng chỉ này cũng sẽ được yêu cầu trong các quán cà phê, quán bar và nhà hàng.

Các ca nhiễm mới ở Pháp đã tăng 65% trong một tuần, từ mức trung bình 34 lên 56 trên mỗi một triệu người.

Tổng thống Macron cho biết các xét nghiệm PCR, vốn được miễn phí ở Pháp cho đến nay, sẽ được tính phí từ cuối kỳ nghỉ hè, như một phần của nỗ lực phối hợp khuyến khích “toàn bộ người dân đi tiêm chủng - con đường chắc chắn duy nhất thoát khỏi cuộc khủng hoảng này ”.

Các chuyên gia cho biết biến thể Delta có thể chiếm 70% tổng số trường hợp mắc bệnh ở châu Âu vào đầu tháng tới, và tăng lên 90% vào đầu tháng 9.

Trong khi các ca nhiễm đang gia tăng, số người nhập viện ở hầu hết các nước EU cho đến nay vẫn chưa đi theo cùng một đường cong, khiến các quan chức gợi ý rằng khi các chiến dịch tiêm chủng tiến triển, dữ liệu bệnh viện nên trở thành một yếu tố quan trọng hơn trong việc ứng phó với đại dịch.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: