Những "huyền thoại" về người Anh hùng tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày liệt sĩ Đào Phúc Lộc hy sinh (1969 – 2019), Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã tổ chức Hội thảo khoa học “Anh hùng, Liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Người Cộng sản trung kiên, mẫu mực; Nhà tổ chức, chỉ huy, và hoạt động tình báo xuất sắc”.

 Hội thảo diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Đào Phúc Lộc sinh ra trong một gia đình viên chức có truyền thống yêu nước ở thôn Vườn Trầu, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Thuở nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình, ông sống cùng chị gái ở Hải Phòng. 

Chính tại đây, hai chị em ông gặp được nhà cách mạng Tô Hiệu vào thời kì Mặt trận Dân chủ (1936 – 1939), và bắt đầu tham gia phong trào thanh niên, học sinh yêu nước ở Hải Phòng.

Năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 16 tuổi và trở thành người giữ đường dây liên lạc của đồng chí Tô Hiệu.

Cuộc đời ngắn ngủi 46 năm của Đào Phúc Lộc là cuộc đời của một chiến sĩ cộng sản trung kiên, luôn chấp nhận mọi hy sinh thiệt thòi cho bản thân và gia đình, cống hiến toàn bộ tài năng nhiệt huyết cho Đảng, đất nước.

Ông được coi là người đầu tiên xây dựng nền móng cho sự thành lập và phát triển của ngành tình báo quân sự Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh của dân tộc.

Ngày 8/4/1998, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sĩ Đào Phúc Lộc. Đây là Huân chương cao quý đầu tiên đươc trao tặng cho Anh hùng Đào Phúc Lộc trong số gần 2000 Anh hùng LLVTND trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức hội thảo đã tập hợp được gần 30 tham luận của gần 30 tác giả từ các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu. Tất cả các bài tham luận đều viết rất công phu, nhiệt tình, biểu dương, đánh giá rất cao một con người vĩ đại và sự cống hiến lớn lao của anh hùng tình báo Hoàng Minh Đạo.

Tại buổi hội thảo, GS. Hoàng Chương chia sẻ: “Mơ ước của chúng tôi là Anh hùng, Liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Hoàng Minh Đạo sẽ có tên trên đường phố Hà Nội trong thời gian không xa. Bởi những thành tích và công lao rất lớn và thầm lặng hy sinh cống hiến cho ngành tình báo quốc phòng và quê hương đất nước, ông hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh”.

Bà Bùi Thị Lệ Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Móng Cái, chia sẻ: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) luôn tự hào, ghi nhớ công lao của ông – Anh hùng, Liệt sĩ Đào Phúc Lộc, người đã làm vẻ vang cho quê hương, cho mảnh đất địa đầu của Tổ quốc thân yêu”.

Năm 1948, khi vào Nam chiến đấu, ông đã để lại cho Cục Tình báo Bộ Quốc phòng một di sản rất quý báu, đó là những kinh nghiệm sâu sắc và cách tổ chức lực lượng tình báo khá hoàn chỉnh. Và cũng từ “nguồn vốn” đó mà sau này quân đội ta đã mở mang, phát triển thành một ngành tình báo vững mạnh.

Nhiều kỷ niệm, hồi ức của bạn bè và gia đình, các nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu lịch sử đã được chia sẻ tại Hội thảo. 

Ngoài ra, Hội thảo còn giới thiệu tác cuốn sách viết về Anh hùng, liệt sĩ Đào Phúc Lộc như: “Huyền thoại Anh hùng tình báo Đào Phúc Lộc”, “Khúc bi tráng trên sông Vàm Cỏ” (Thạc sĩ Nguyễn Kim Thành biên soạn), “Không thể mồ côi” (Minh Vân - con gái Anh hùng Đào Phúc Lộc)…

Hoàng Ngọc

Xem thêm

Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

Bảng đen có nguy cơ 'mất việc' khi AI, robot bước vào lớp

(CLO) AI có thể chạy trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên đám mây, học sinh có lộ trình học được cá nhân hóa, lớp học tương tác không dây và các hệ thống mô phỏng robot, tự động hóa sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục ở Hà Nội.

Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

Siết đào tạo giáo viên: Trường sư phạm cũng đa ngành, biết “lọc” ai?

(NB&CL) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Về vấn đề này, chuyên gia cho rằng việc sắp xếp cần dựa trên năng lực và chất lượng đào tạo, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi của cơ sở.

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

(CLO) Vượt mốc 100.000 thành viên, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook không chỉ là nơi học sinh trút nỗi niềm mà còn thu hút nhiều phụ huynh theo dõi. Trước hiện tượng này, chuyên gia tâm lý học đường khuyến cáo cha mẹ đừng vội quy kết con hỗn hào, bởi đằng sau chữ “ghét” là những tổn thương dồn nén vì thiếu nơi lắng nghe an toàn.

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

(CLO) Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất yêu cầu học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải dành toàn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học.

Cỡ chữ bài viết: