Những món quà “ngập mùi tiền” của giới đại gia Việt trong ngày 8/3

Tại thời điểm cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), giá vàng trong nước không ngừng lập “đỉnh” mới và hiện nay đang duy trì ở ngưỡng trên 70 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, có một vị “đại gia” trung niên ở Cần Thơ sẵn sàng chi trên 7 tỷ đồng, để mua một bó hoa làm từ 100 lượng vàng, xung quanh được trang trí thêm hoa baby màu trắng tinh tế. Bó hoa đặc biệt này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ chịu chơi của "ông chồng quốc dân".

nhung mon qua ngap mui tien cua gioi dai gia viet trong ngay 8 3 hinh 1

Bó hoa 100 lượng vàng, trị giá 7 tỷ đồng ở Cần Thơ.

Anh Võ Minh Điền, người làm ra bó hoa đặc biệt này chia sẻ, đây là lần đầu tiên cửa hàng anh nhận được đơn hàng lớn đến như vậy. Vì vậy, anh Điền phải mất 2 tiếng mới trang trí xong bó hoa vì phải dùng ống nhựa và keo dán tỉ mỉ từng miếng vàng lên. Ngay sau khi làm xong, anh đã lập tức giao lại bó hoa cho chủ nhân của nó.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, chị Huỳnh Tuyết cũng bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ chồng trong ngày 8/3 là một chiếc ô tô Mazda 3 trị giá 750 triệu đồng. Điều đặc biệt, ngoài tặng xe, chồng chị Tuyết còn bỏ ra hàng chục triệu đồng để tổ chức một buổi tiệc linh đình để tặng vợ chiếc “xế hộp”.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, anh Nguyễn Hoàng Huynh, người đứng ra tổ chức buổi lễ tặng xe cho vợ ngày 8/3 cho biết: Trước khi tặng, chị Tuyết không hề biết món quà đặc biệt chính là chiếc ô tô mà chị thích bấy lâu.

“Nếu xét về giá trị, chiếc ô tô này không thuộc phân khúc cao cấp, đắt tiền, nhưng đây lại là chiếc xe chị Tuyết thích, nên chồng chị thuận theo ý vợ mà tặng quà”, anh Huynh nói.

nhung mon qua ngap mui tien cua gioi dai gia viet trong ngay 8 3 hinh 2

Ô tô cũng là món quà xa xỉ được tặng nhiều trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ngoài vàng và ô tô, đất đai, nhà cửa, căn hộ cũng là một “món quà” xa xỉ mà các “đại gia” Việt sẵn sàng chi hàng tỷ đồng, thậm chí cả chục tỷ đồng để tặng vợ trong ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Bà Tuyết Mai, giám đốc một doanh nghiệp môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết: Trước ngày 8/3 khoảng một tuần, có một vị khách trung niên đã tới văn phòng công ty để tìm mua một lô đất 500m2, tại Đan Phượng, một huyện ngoại thành Hà Nội.

Bà Mai cho biết: Vị đại gia này rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Cả hai vợ chồng đều quê gốc ở Đan Phượng, và đã xuống Hà Nội lập nghiệp từ 30 năm trước. Vì vậy, ở cái tuổi thất thập, hai vợ chồng có ý định giao phó công ty cho con cái để trở về quê hương trồng rau.

“Vài năm trở lại đây, đất ở Đan Phượng đã tăng rất cao. Riêng trong năm 2021, bình quân giá đất Đan Phượng đã tăng 50% - 60%, có nơi tăng gấp đôi. Thế nhưng, ông chồng nhất quyết phải mua đất ở quê tặng vợ. Vị đại gia này tâm sự với tôi rằng, ai cũng có nguồn gốc, đến tuổi về hưu lại muốn trở về với quê hương”, bà Mai nói.

Được biết, lô đất của vị đại gia này trị giá 30 tỷ đồng, tương đương 60 triệu đồng/m2. Đây là đất thổ cư, chưa có nhà ở.

“Theo tiết lộ của vị khách này, trong 500m2, chỉ lấy 100m2 để xây nhà, còn 400m2 còn lại được sử dụng làm vườn trồng rau”, bà Mai chia sẻ.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: