Dưới đây là 5 khoảnh khắc đáng chú ý nhất từ bài phát biểu của ông tại Davos:
Chỉ trích các đồng minh về vấn đề Greenland
Trong nỗ lực lập luận cho mong muốn thâu tóm Greenland vì "lý do an ninh quốc gia", ông Trump đã không ngần ngại chỉ trích các đồng minh NATO và nhắc lại lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông cho rằng Đan Mạch đã "hoàn toàn không thể tự vệ" trước Đức Quốc xã.
Ông tuyên bố: “Chúng tôi đã chiến đấu vì Đan Mạch... Chúng tôi đã thắng lớn trong cuộc chiến. Nếu không có chúng tôi, ngay bây giờ tất cả các bạn có lẽ đang nói tiếng Đức và một chút tiếng Nhật rồi”.
Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự hối tiếc về quyết định trong quá khứ: “Sau chiến tranh, chúng tôi đã trả lại Greenland cho Đan Mạch. Chúng tôi đã ngu ngốc khi làm điều đó.. Nhưng giờ họ mới vô ơn làm sao?”. Tuy nhiên, ông loại trừ việc sử dụng vũ lực quân sự để chiếm quyền kiểm soát hòn đảo này.
Liên tục nhầm lẫn Greenland với Iceland
Ít nhất bốn lần trong bài phát biểu, ông Trump đã nhầm lẫn giữa Iceland và Greenland, dẫn đến những phản ứng trên mạng xã hội.
“Cho đến vài ngày qua khi tôi nói với họ về Iceland, họ vẫn yêu quý tôi”, ông nói khi dường như đang muốn nhắc tới Greenland.
Thậm chí, ông còn đổ lỗi cho quốc gia này về biến động kinh tế: “Ý tôi là, thị trường chứng khoán của chúng ta đã sụt giảm lần đầu tiên vào ngày hôm qua vì Iceland”, và kết luận: “Vì vậy, Iceland đã khiến chúng ta tốn rất nhiều tiền rồi”.
Lời khen bất ngờ dành cho Thống đốc California
Dù thường xuyên chỉ trích Thống đốc bang California Gavin Newsom, ông Trump lại bất ngờ dành lời khen cho đối thủ chính trị này khi thảo luận về việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia để trấn áp tội phạm.
“Chúng tôi sẽ giúp đỡ người dân ở California”, ông Trump nói, “Chúng tôi muốn không có tội phạm”. Ông chia sẻ thêm: “Tôi biết Gavin đã ở đây. Tôi từng rất thân thiết với Gavin... Gavin là một người tốt”.
Đáp lại, ông Newsom – người cũng có mặt tại diễn đàn – đã nhận xét với CNN rằng bài phát biểu của ông Trump là "tẻ nhạt một cách đáng kinh ngạc" và "vô nghĩa một cách đáng kinh ngạc".
Thuyết âm mưu về sự kết thúc của Chiến tranh Thế giới thứ nhất
Ông Trump đã đưa ra một giả thuyết mới khi cho rằng đại dịch cúm Tây Ban Nha mới là nguyên nhân chính kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Ông phát biểu: “Ai mà nghĩ rằng chúng ta sẽ bị tấn công bởi một đại dịch? Khi tôi nghe từ đại dịch, tôi đã nói ‘Ồ, đó là một vấn đề cổ xưa rồi’”. Ông khẳng định thêm: “Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc vì tất cả binh lính đều bị bệnh. Binh lính ở cả hai bên đều bị bệnh nặng, và cuộc chiến đó đang diễn ra ác liệt, và tất cả họ đều đang chết vì cúm Tây Ban Nha. Họ không thể chiến đấu”.
Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử thực tế cho thấy cuộc chiến kết thúc sau khi Đức ký hiệp định đình chiến vào ngày 11/11/1918 và chính thức kết thúc bằng Hiệp ước Versailles vào năm 1919.
Công kích cộng đồng người Somalia tại Minnesota
Tổng thống Mỹ đã lặp lại những lời lẽ xúc phạm nhắm vào cộng đồng người Somalia ở Minnesota, liên quan đến các cuộc điều tra gian lận đang diễn ra tại bang này.
Ông nói: “Nhưng điều quan trọng không kém là chúng ta đang trấn áp hơn 19 tỷ đô la gian lận đã bị đánh cắp bởi những tên cướp Somalia”. Ông tiếp tục gây tranh cãi với những nhận xét về chỉ số thông minh: “Bạn có tin được không — Somalia? Hóa ra họ có IQ cao hơn chúng ta nghĩ”.
Từ cuối 2025 đến đầu 2026, chính quyền Mỹ đẩy mạnh điều tra và truy tố các vụ gian lận lớn ở bang Minnesota, liên quan đến việc một số cá nhân (phần lớn gốc Somalia) bị cáo buộc lập công ty giả mạo để nhận tiền trợ cấp liên bang (như trợ cấp chăm sóc trẻ em, trợ cấp y tế, trợ cấp thất nghiệp, hoặc các chương trình COVID).