Tây Ban Nha thúc giục EU thành lập quân đội chung trước những thách thức mới

(CLO) Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thành lập một quân đội chung cho Liên minh châu Âu (EU) như một biện pháp răn đe cần thiết trước những biến động địa chính trị thời gian qua.

Phát biểu ngày 21/1 trước thềm các cuộc họp tại Davos, ông Albares cho rằng EU nên tập trung trước tiên vào việc hợp nhất các tài sản hữu hình để tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng, sau đó mới huy động một "liên minh của những bên tự nguyện".

Trước những lo ngại về việc liệu công dân châu Âu có sẵn sàng tham gia quân đội hay không, Ngoại trưởng Tây Ban Nha nhìn nhận đây là một "cuộc tranh luận chính đáng". Tuy nhiên, ông tin rằng khả năng tập hợp được một lực lượng đủ mạnh ở cấp độ khối sẽ cao hơn so với việc thực hiện ở cấp quốc gia. Ông nhấn mạnh: “Một nỗ lực chung sẽ hiệu quả hơn 27 đội quân quốc gia riêng biệt”.

g_ncg8fwkaafbtj.jpeg
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares (trái) trong chuyến thăm Ấn Độ. Ảnh: X/jmalbares

Lời kêu gọi này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp khẩn cấp giữa các nhà lãnh đạo EU diễn ra vào ngày 22/1 tại Brussels. Mục tiêu của cuộc họp là phối hợp phản ứng chung trước những đe dọa từ Tổng thống Mỹ Trump về việc mua lại hoặc sáp nhập Greenland. Mặc dù ông Trump đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã "hình thành khung của một thỏa thuận", phía EU vẫn quyết định duy trì cuộc họp để thảo luận về các bước đi tiếp theo.

Trước đó, trong chuyến thăm New Delhi ngày 21/1 để thảo luận về quan hệ quốc phòng với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ông Albares cũng làm rõ rằng ý định thành lập quân đội chung không phải là để thay thế NATO. Ông khẳng định tầm quan trọng của liên minh xuyên Đại Tây Dương nhưng nhấn mạnh sự tự chủ của châu Âu: “Chúng ta cần chứng minh rằng châu Âu không phải là nơi sẽ để bản thân bị ép buộc về mặt quân sự hay kinh tế”.

Ý tưởng về việc hợp nhất các lực lượng quân sự quốc gia thành một quân đội châu Âu thực chất đã được đề xuất từ năm 1951 nhằm đối phó với Liên Xô, nhưng đã bị quốc hội Pháp bác bỏ vào năm 1954. Nhắc lại lịch sử này, ông Albares khẳng định: “Ý tưởng về phòng thủ châu Âu là một phần nguồn gốc của EU. Nhiệm vụ của thế hệ tôi là hoàn thành công việc này”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: