Ông Carney đã có bài phát biểu đầy cảm xúc trước giới tinh hoa chính trị và tài chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến phát biểu tại hội nghị ở Davos, Thụy Sĩ.
"Chúng ta đang ở giữa một sự đứt gãy, chứ không phải một sự chuyển đổi", ông Carney nói và lưu ý rằng Canada đã được hưởng lợi từ "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" bao gồm "sự bá quyền của Mỹ", nhưng thực tế mới đã xuất hiện.
"Hãy gọi đúng tên nó: một hệ thống cạnh tranh quyền lực lớn ngày càng gay gắt, nơi các cường quốc mạnh nhất theo đuổi lợi ích của mình bằng cách lợi dụng hội nhập kinh tế như một hình thức cưỡng chế".
Ông Carney nói rằng các quốc gia như Canada không còn có thể hy vọng rằng "sự tuân thủ sẽ mang lại an ninh".
"Đối với các cường quốc tầm trung như Canada, câu hỏi không phải là liệu chúng ta có nên thích nghi với thực tế mới này hay không. Chúng ta phải làm vậy. Câu hỏi là liệu chúng ta thích nghi bằng cách đơn giản là xây những bức tường cao hơn - hay liệu chúng ta có thể làm điều gì đó tham vọng hơn?".
"Các cường quốc tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi vì nếu chúng ta không ngồi vào bàn đàm phán, chúng ta sẽ trở thành món ăn trên thực đơn", ông Carney nói.
"Hiện tại, các cường quốc có đủ khả năng để tự mình hành động. Họ có quy mô thị trường, năng lực quân sự và sức ảnh hưởng để áp đặt các điều khoản. Các cường quốc tầm trung thì không".
Ông Carney đã có bài phát biểu tại Davos sau khi tờ Globe and Mail của Canada đưa tin rằng quân đội Canada đã phát triển một mô hình phản ứng trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.
Tờ báo dẫn lời hai quan chức chính phủ cấp cao giấu tên cho biết mô hình ứng phó của Canada tập trung vào các chiến thuật kiểu kháng chiến, giống như những chiến thuật được các chiến binh chống lại lực lượng Mỹ sử dụng ở Afghanistan.
Trong những tháng đầu nhiệm kỳ mới, Tổng thống Trump liên tục gọi quốc gia láng giềng phía bắc của Mỹ là "tiểu bang thứ 51" và cho rằng việc sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho Canada.
Những phát ngôn về việc sáp nhập lãnh thổ của ông Trump đã giảm bớt trong những tháng gần đây, nhưng đêm qua ông đã đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội của mình về một bản đồ cho thấy Canada và Venezuela bị bao phủ bởi cờ Mỹ, ngụ ý rằng Mỹ sẽ hoàn toàn chiếm đóng cả hai quốc gia này.
Hội nghị Davos đã bị lu mờ bởi những lời đe dọa của Mỹ về việc kiểm soát Greenland, với việc Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch của ông đối với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này là không thể đảo ngược.
Về vấn đề này, ông Carney nói: "Canada kiên quyết sát cánh cùng Greenland và Đan Mạch và hoàn toàn ủng hộ quyền duy nhất của họ trong việc quyết định tương lai của Greenland".