Chỉ dùng kem chống nắng khi trời có nắng
Đây là một điều sai lầm rất lớn của các chị em. Bởi tia UV bạn không thể nhìn bằng mắt thường được và chỉ số tác động của tia UV cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào nắng. Thế nên những khi trời mát hay râm đó là do mây đã che bớt nắng mặt trời, còn tia UV thì vẫn hoàn toàn có thể đi xuyên qua mây. Bạn chỉ dừng sử dụng kem chống nắng khi trời đã về đêm, cụ thể là thường vào khoảng 18h chiều thì mới đảm bảo mức tia UV xuống còn ở mức 0 và không còn tác động đến da bạn.
Không bôi kem chống nắng đúng trình tự
Bôi kem chống nắng sau tất cả các bước chăm sóc da và trước khi trang điểm. Tất cả các sản phẩm chăm sóc da bôi sau kem chống nắng sẽ ít nhiều làm giảm hiệu quả của kem ngay tức thì.
Đợi đến khi ra ngoài mới bôi kem chống nắng
Nên bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 phút để kem có điều kiện thẩm thấu vào da. Chị em thường nói kem chống nắng hoá học thì mới phải như vậy, kem chống nắng vật lý thì hoạt động ngay tức thì nên bôi xong là có thể ra ngoài ngay. Nhưng kem chống nắng vật lý thường tạo thành lớp dày hơn trên da nên tốt hơn hết bạn nên đợi khoảng 5 phút để kem thấm vào da rồi mới trang điểm và 20 phút trước khi ra ngoài.
Không bôi đủ liều lượng
Để bôi được nhiều kem chống nắng mà không bị bí bách và sốt ruột thì bạn nên bôi làm 2-3 lớp mỏng, lớp này chồng lên lớp kia thay vì bôi một lớp thật dày lên da.
Ngoài ra, bạn nên bôi nhiều hơn ở phần má vì phần này da mỏng, lại có diện tích lớn nên dễ sinh nám và tàn nhang khi bị phơi nắng nhất. Cho mặt, bạn cần một liều lượng bằng 1,25 ml hoặc 1/4 muỗng cà phê
Cho mặt và cổ, bạn cần liều lượng bằng 2.5 ml hoặc 1/2 muỗng cà phê (gấp đôi ở trên).
Chỉ bôi một lần trong ngày
Để kem chống nắng hoạt động hiệu quả nhất thì nên được bôi ít nhất 2 lần mỗi ngày và nhiều hơn nếu bạn tắm biển, bơi lội hoặc hoạt động ngoài trời nhiều. Nhiều chị em mắc sai lầm rằng chỉ bôi kem chống nắng một lần vào buổi sáng trước khi đi làm rồi để luôn đến chiều, mồ hôi ẩm sẽ làm kem chống nắng trôi đi phần nào và làm giảm tác dụng đáng kể.