Những "tác hại" ẩn sau của những bức ảnh quá ảo

(CLO) Công nghệ chỉnh ảnh phát triển đang thay đổi định nghĩa của nhiều người về vẻ đẹp của bản thân, thậm chí việc chỉnh ảnh đến biến dạng để đăng lên MXH còn có thể gây ra các vấn đề tâm lý FOMO hay “hội chứng ám ảnh Snapchat”.

Ở thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, chuyện những cô gái, đặc biệt các hot girl có cho mình thói quen chỉnh sửa ảnh 1001 lần, thêm filter, bóp chỗ này, photoshop chỗ kia là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bình thường không có nghĩa là dân tình không shock mỗi lần được diện kiến sự khác nhau giữa nhan sắc thật và nhan sắc hậu photoshop như thế.

Ảnh trước và sau khi chỉnh.

Ảnh trước và sau khi chỉnh.

Mới đây nhất, vụ việc liên quan đến một cô nàng hot girl có nick name Quả Tử Tạng, là một cô nàng vốn nổi tiếng với style vô cùng bụi bặm và cool ngầu. Vốn trước đó, ai cũng ấn tượng với vóc dáng cao gầy, gương mặt cá tính của cô. Những hình ảnh được Tử Tạng đăng tải thường dễ dàng nhận được hàng ngàn lượt like share, bản thân trang cá nhân của cô nàng cũng đang có hàng chục ngàn follow.

Tuy nhiên, xuất hiện trong một sự kiện Sneaker diễn ra tại Thượng Hải, Tử Tạng đã bị "bóc mẽ" việc photoshop quá đà. Qua ống kính người đi đường, trông Tử Tạng khác một trời một vực với ảnh do chính tay cô nàng đăng tải.

Hình ảnh Tử Tạng bị người qua đường chụp.

Hình ảnh Tử Tạng bị người qua đường chụp.

Hình ảnh Tử Tạng đăng trên trang cá nhân.

Hình ảnh Tử Tạng đăng trên trang cá nhân.

Đỉnh cao của "sống ảo" có lẽ phải kể đến vụ việc gây xôn xao MXH Trung Quốc những ngày gần đây, đó chính là câu chuyện về một nữ streamer nổi tiếng để lộ nhan sắc thật, trông không khác gì bà thím của mình. 

Được biết, từ trước đến nay, nữ streamer này có thói quen dùng các hình ảnh phim hoạt hình để che mặt mình lại khi quay clip phát trực tuyến. Không những vậy, cô gái này còn thường xuyên đăng tải những bức ảnh tự chụp vô cùng xinh đẹp lên trang cá nhân. Nhờ có giọng nói hay, cùng lối nói chuyện khéo léo, cô gái này trở thành một trong những nữ streamer nổi tiếng trên trang livestream Douyu.

Nữ stream vì vô ý tắt nhầm filter cũng như icon che mặt, ngoại hình thật của cô bị tiết lộ.

Nữ stream vì vô ý tắt nhầm filter cũng như icon che mặt, ngoại hình thật của cô bị tiết lộ.

Tuy nhiên trong một lần livestream, vì vô ý tắt nhầm filter cũng như icon che mặt, ngoại hình thật của nữ stream được tiết lộ, và phản ứng của các fan đều vô cùng bàng hoàng. Dường như không ai chấp nhận được sự thật rằng, nữ thần xinh đẹp, gợi cảm trong lòng mình hóa ra là một người phụ nữ lớn tuổi. Các fan nam có người đã shock đến độ lập tức xóa tài khoản đã theo dõi nữ streamer này. 

“Là con gái, ai chẳng muốn xuất hiện xinh đẹp trong các bức ảnh”, cô bộc bạch.

Không riêng các “ngôi sao mạng”, nhiều người bình thường thích sử dụng photoshop, phần mềm chụp và chỉnh sửa ảnh để dễ dàng có ngoại hình lung linh trên mạng.

Bệnh “sợ xấu” trên mạng xã hội

Năm 2019, Rankin - nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh - gây chú ý khi thực hiện dự án mang tên “Selfie Harm”.

Đầu tiên, anh chụp ảnh 15 thanh thiếu niên Anh trong độ tuổi 13-19. Các bạn trẻ này sau đó được yêu cầu dành 5 phút để chỉnh ảnh cho đến khi họ nghĩ rằng nó đã sẵn sàng để đăng lên mạng xã hội.

Điều bất ngờ là, không một ai giữ nguyên ngoại hình của mình trong hình. Nhiều người chỉnh phần mũi để thanh thoát hơn, xóa tàn nhang hay làm thon gọn khuôn mặt. Một số khác lại muốn đôi mắt tròn hay làn môi đầy đặn hơn. Và tất cả chỉ muốn thu hút nhiều lượt thích trên mạng xã hội.

Theo Engadget, có hàng triệu người trên thế giới có thói quen và suy nghĩ tương tự như vậy, thường xuyên đăng hình ảnh đã qua chỉnh sửa của mình lên mạng xã hội. 

Tại Mỹ, hiện tượng này thậm chí còn được gọi là "hội chứng Snapchat" (Snapchat dysmorphia), ở các nước khác có thể là "hội chứng Instagram" hay Facebook. Các bác sĩ và nhà nghiên cứu mô tả nó như một dạng của chứng "mặc cảm ngoại hình" (body dysmorphic disorder - BDD).

Đằng sau xu hướng sống ảo, chỉnh ảnh đến biến dạng để đăng lên MXH là các vấn đề tâm lý nghiêm trọng

Theo tạp chí Psychology Today, người tự ti về ngoại hình có xu hướng đăng tải các bức ảnh hấp dẫn, đã được chỉnh sửa kỹ càng lên mạng để nhận về những lời khen ngợi phù phiếm từ người khác. Ẩn sau hành động này là cảm giác bất an, thiếu tự tin và trầm cảm.

Nhiều nghiên cứu cũng từng chỉ ra việc con người chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên mạng ẩn giấu các vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe tâm thần và nhận thức về bản thân.

pts quá đà

Những cảm giác này có thể trở nên tồi tệ hơn khi mọi người cứ thế lướt mạng và xem ảnh của người khác, mà có lẽ cũng đã được photoshop để được coi là hoàn hảo. Và khi con người dồn tất cả nỗ lực chỉ để đẹp hơn trong mắt người khác, họ hoàn toàn quên đi vẻ đẹp thực sự của bản thân.

Và một xu hướng mới nổi trong giới trẻ đó là nhiều người tìm đến các loại hình thẩm mỹ để có được khuôn mặt giống các bức ảnh qua filter của họ. Tuy nhiên, phẫu thuật để theo đuổi cái ảo tưởng về một khuôn mặt hoàn hảo không hề có thật đã làm cho họ mắc phải hội chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình – một chứng bệnh tâm thần khá phổ biến trong xã hội với sự phát triển của mạng xã hội.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: