Những thiệt hại của bão Laura nhìn từ trên cao

(CLO) Cơn bão Laura tại Mỹ hồi tuần trước đã khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng và thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đô.

Gần 700.000 người được ước tính sẽ không có điện trên khắp các bang Louisiana, Texas và Arkansas. Đồng thời, có thể mất vài tuần để các công đồng bị ảnh hưởng trở lại cuộc sống bình thường.

Cơn bão cấp 4 này đã đổ bộ vào nước Mỹ sáng thứ Năm tuần trước với sức gió mạnh nhất  lên tới 150 dặm/giờ, khoảng 240 km/giờ. Laura cũng đã được đưa vào danh sách những cơn bão mạnh nhất được ghi nhận ở Mỹ.

“Chúng tôi đã chịu thiệt hại thảm khốc mà chúng tôi không hề nghĩ có thể xảy ra”, Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards nói. Cơn bão này thậm chí còn mạnh hơn cơn bão Katrina, cấp độ 3, năm 2005.

Tính đến giữa trưa thứ Sáu, PowerOutage.us, một trang web theo dõi sự cố điện trên khắp nước Mỹ, ước tính có hơn 500.000 khách hàng không có điện ở Louisiana, 125.000 ở Texas và 37.000 ở Arkansas.

Số người thiệt mạng vì cơn bão này cũng đã lên tới 16 người, bao gồm 1 cô bé 14 tuổi bị cây đè vào người cùng nhiều người già bị ngộ độc khí carbon monoxide.

Dưới đây là một số hình ảnh thiệt hại của cơn bão nhìn từ trên cao:

Một bãi đỗ xe bị cơn bão Laura thổi bay nóc gây thiệt hại nặng nề ở Louisiana. Ảnh: Reuters

Một bãi đỗ xe bị cơn bão Laura thổi bay nóc gây thiệt hại nặng nề ở Louisiana. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà vẫn ngập trong nước tại Hackberry, Louisiana. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà vẫn ngập trong nước tại Hackberry, Louisiana. Ảnh: Reuters

Sân bay Southland Field ở Sulphur, Louisiana bị hư hại nặng sau cơn bão. Ảnh: Reuters

Sân bay Southland Field ở Sulphur, Louisiana bị hư hại nặng sau cơn bão. Ảnh: Reuters

Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nặng sau cơn bão ở Orange, Texas. Ảnh: Reuters

Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nặng sau cơn bão ở Orange, Texas. Ảnh: Reuters

Hàng loạt máy bay bị hư hỏng sau cơn bão ở sân bay Southland Field. Ảnh: Reuters

Hàng loạt máy bay bị hư hỏng sau cơn bão ở sân bay Southland Field. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà và cây cối bị hủy hoại ở Hackberry, Louisiana. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà và cây cối bị hủy hoại ở Hackberry, Louisiana. Ảnh: Reuters

Cây đổ vào nóc một ngôi nhà ở Lake Charles, Louisiana. Rất may không ai bị thương. Ảnh: Reuters

Cây đổ vào nóc một ngôi nhà ở Lake Charles, Louisiana. Rất may không ai bị thương. Ảnh: Reuters

Một ngôi nhà khác bị hư hại do cây đổ ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Một ngôi nhà khác bị hư hại do cây đổ ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Một ngôi nhà giữa đống đổ nát ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Một ngôi nhà giữa đống đổ nát ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Những ngôi nhà và mảnh vỡ trôi nổi giữa dòng nước ở Hackberry. Ảnh: Reuters

Những ngôi nhà và mảnh vỡ trôi nổi giữa dòng nước ở Hackberry. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà bị bật mái ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà bị bật mái ở Lake Charles. Ảnh: Reuters

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: