Những triệu chứng nhiễm COVID-19 đã thay đổi so với năm 2020

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Bài liên quan

Singapore dừng cuộc diễu hành mừng Quốc khánh trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến

Biểu tình tại nhà tù ở thành phố lớn nhất Myanmar khi COVID-19 bùng phát

Giải pháp chiến lược giúp Đông Nam Á thoát thảm họa COVID-19

WHO kêu gọi hợp tác về nguồn gốc COVID-19 sau khi Trung Quốc từ chối kế hoạch điều tra

Đó là cách đơn giản nhất chúng ta có thể mô tả cách phân biệt các triệu chứng COVID-19 với các triệu chứng của các bệnh khác khi bắt đầu đại dịch.

Và sau đó mất khứu giác và vị giác là dấu hiệu chính của việc nhiễm virus SARS-CoV-2. Điều này vẫn đáng tin cậy và nếu một người nào đó nhận thấy sự thay đổi trong khứu giác hoặc khứu giác của họ ngày hôm nay, vẫn có khả năng họ bị nhiễm COVID-19.

Một nghiên cứu đang được tiến hành ở Vương quốc Anh đã công bố dữ liệu về các triệu chứng COVID-19 gần đây nhất. Trong Nghiên cứu về triệu chứng Zoe COVID, những người bị nhiễm đã báo cáo các triệu chứng của họ thông qua một ứng dụng. Theo kết quả nghiên cứu, các triệu chứng COVID-19 rõ ràng đã thay đổi. Điều này có thể là do biến thể Delta, hiện chiếm 99% các ca nhiễm trùng ở Anh tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2021.

Nói chung, các triệu chứng tương tự của COVID-19 đã được báo cáo trong ứng dụng bởi cả những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng. Nghiên cứu cho biết: “Những người đã được tiêm phòng cho thấy ít triệu chứng hơn trong một thời gian ngắn hơn, cho thấy rằng họ ít có nguy cơ bị bệnh nặng hơn và phục hồi nhanh hơn".

Ngay cả những người đã được tiêm phòng cũng có thể bị nhiễm COVID-19. Nhưng dữ liệu xác nhận rằng những người này thường có các triệu chứng nhẹ và việc tiêm chủng đã phát huy tác dụng.

Xếp hạng hiện tại của các triệu chứng nhiễm COVID sau hai lần tiêm chủng là: Đau đầu, sổ mũi, hắt xì và viêm họng.

Nhiều người trong số này có những triệu chứng mà chúng ta thường kết hợp với cảm lạnh. Khả năng nhầm lẫn giữa hai căn bệnh là rất nguy hiểm và có thể đã đóng một vai trò trong sự lây lan của biến thể Delta ở Anh.

Ở những người chưa được chủng ngừa, các triệu chứng hơi khác một chút. Đã có những thay đổi so với khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 1 năm rưỡi.

Xếp hạng hiện tại của các triệu chứng COVID ở những người chưa được tiêm chủng là: Đau đầu, viêm họng, sổ mũi, sốt, ho dai dẳng.

Mất khứu giác giảm xuống thứ 9 trong danh sách và khó thở thậm chí còn tụt xuống vị trí thứ 30. Những biến động này có thể chỉ ra rằng các triệu chứng đã biết trước đây đang thay đổi khi các biến thể của virus phát triển.

Trong podcast 'Coronavirus Update', nhà virus học người Đức Christian Drosten đã thảo luận về kết quả của nghiên cứu trên YouTube của Tim Spector, một nhà dịch tễ học và là trưởng nhóm nghiên cứu ZOE. Ông tin rằng một điểm quan trọng đang bị bỏ sót trong cuộc thảo luận về các triệu chứng trên các phương tiện truyền thông.

Ông nói, các triệu chứng nói chung đã thay đổi khi những người lớn tuổi ngày càng được tiêm phòng nhiều hơn, và đang có sự gia tăng ca nhiễm ở những người trẻ tuổi.

Ở những người trẻ hơn, các triệu chứng thường tương đồng với bệnh cúm, với đau đầu, đau họng và hơi sốt. Ông Drosten cho biết hiện tượng ho dai dẳng vốn rất điển hình ở những bệnh nhân lớn tuổi nay ít thấy hơn.

Nếu cảm thấy không khỏe và không chắc đó có phải là COVID-19 hay không, quyết định đúng đắn là luôn đi kiểm tra và giữ khoảng cách với những người khác cho đến khi bạn có kết quả âm tính. Về điểm này, ông Spector và ông Drosten đồng ý.

Ông Drosten nói: “Tôi nghĩ đó cũng là mục đích của tuyên bố công khai này để nhắc nhở dân chúng, đặc biệt là nhóm dân số trẻ đang bị nhiễm bệnh, rằng bạn phải cẩn thận ngay cả khi bạn không cảm thấy bệnh nặng”.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: