(CLO) Sáng sớm 2/1, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) thực hiện chuyến bay cấp cứu đường không, đưa một ngư dân nguy kịch từ đảo Nam Yết về đất liền điều trị chuyên sâu.
(CLO) Chỉ vì một quyết định chậm trễ sau vết chó cắn, bé trai 14 tuổi ở Sơn La đang rơi vào tình trạng nguy kịch do mắc bệnh dại – căn bệnh mà y học hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và gần như chắc chắn dẫn đến tử vong khi đã khởi phát.
(CLO) Gần 100 người đã xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở N.H. trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh), nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
(CLO) Người đàn ông (62 tuổi, làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh) từng nhiều lần bị chó cắn nhưng không tới cơ sở y tế để xử trí hay tiêm phòng. Bệnh nhân được nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh dại, tiên lượng xấu.
(CLO) Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP Hồ Chí Minh) vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng trên nền cơ địa béo phì. Bệnh nhân là bé trai T.N.M.K (12 tuổi, trú tại Bình Chánh), nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi có cân nặng lên tới 83kg cao gấp đôi mức trung bình ở lứa tuổi này (34–36kg).
(CLO) Nam bệnh nhân N.H.P (35 tuổi, trú tại Hà Nội) vừa nhập viện tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tê bì nửa mặt trái, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ù tai và nghe kém, tai trái mất thính lực hoàn toàn.
(CLO) Dùng cồn để súc miệng, ngậm chữa đau răng nhưng người bệnh lại xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giảm nhận thức, hôn mê, tổn thương não nghiêm trọng do mua phải cồn sát trùng giả.
(CLO) Bệnh viện E, vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ bị viêm phúc mạc ruột thừa – một biến chứng nặng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
(CLO) Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội từ ngày 1/5 đến ngày 15/5 bệnh viện tiếp nhận 12 ca trong đó có 6 ca đang điều trị. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như ho, sốt, sổ mũi…
(CLO) Sỏi tiết niệu có thể gây đau đớn dữ dội và dẫn đến suy thận, thậm chí tử vong, chuyên gia sẽ cung cấp thông tin toàn diện về triệu chứng, biến chứng, các phương pháp điều trị giúp người bệnh bảo vệ sức khỏe.
(CLO) Một phân tích đầy đủ của Financial Times về Covid-19 mà Trung Quốc công bố vào đầu tháng 4 cho thấy, 3/5 số ca nhiễm mới không có triệu chứng ở thời điểm làm xét nghiệm.
(CLO) Đây là thông tin chính thức được công bố tại Hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng tháng 7 vào chiều qua 9/7. Theo đó, công tác cảnh báo đã được đưa ra với các cơ sở tiêm chủng về vấn đề nâng cao công tác phòng vệ cho những trường hợp phản ứng mạnh với vắc xin Com Be Five.
(CLO) Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine bị mắc COVID-19 có đến trên 81% không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ 7.
(CLO) Vào năm 2020, ho khan và sốt sẽ rõ ràng là các triệu chứng COVID-19, và nếu có cả đau đầu cùng chân tay nhức mỏi thêm vào hỗn hợp thì đó sẽ là một trường hợp rõ ràng của bệnh cúm. Còn với mũi khụt khịt và đau họng, có thể bạn đã may mắn chỉ bị cảm lạnh.
(CLO) Các bác sĩ cho biết, phát ban ngứa có thể là tác dụng phụ của việc tiêm vắc xin Moderna và điều này có thể tới muộn hơn so với các loại vắc xin thông thường.
(CLO) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, 22.392 người về TP.HCM từ Đà Nẵng trong tháng 7 đã khai báo y tế, trong đó, 148 bệnh nhân có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp đã được cách ly.