Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại

(CLO) Chiều 21/12, tại Khối các Viện nghiên cứu quốc tế (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học "Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại".

Ra đời từ năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Năm 2023, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Viện Văn học tổ chức Hội thảo: Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, T.S Trần Thiện Khanh, Phó Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Hội thảo là diễn đàn để nhiều thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Viện Văn học, các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học trong cả nước có cơ hội gặp gỡ, công bố và chia sẻ những thành quả nghiên cứu khoa học mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Văn học, đồng thời là sự kiện quan trọng nhằm hưởng ứng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

nhung van de moi trong nghien cuu va giang day van hoc tu tam nhin hien dai hinh 1

Quang cảnh Hội thảo khoa học "Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại".

Hội thảo đã nhận được gần 80 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà văn, nhà lý luận, phê bình văn học trong cả nước, đến từ các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các Hội nghiên cứu như: Viện Văn học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Học viện Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Trường Đại học Thủ đô; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cao đẳng Sư phạm Hải Dương; Trường Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Học viện Hành chính quốc gia; Hội Nhà văn Việt Nam; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng;

Trường Đại học Vinh; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; Trường Đại học Đông Á; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Văn Hiến; Trường Đại học Thủ Dầu Một; Trường Đại học Khánh Hòa; Trường Đại học Bạc Liêu; Đại học Phú Yên; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và một số Trường, trung tâm nghiên cứu, giảng dạy ở Hà Nội, Nam Định, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh.

nhung van de moi trong nghien cuu va giang day van hoc tu tam nhin hien dai hinh 2

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.

Đặc biệt, Hội thảo cũng nhận được tham luận từ các tác giả quốc tế đến từ Trường Đại học Quốc gia St. Petersburg, Liên bang Nga. Đồng thời, Hội thảo là diễn đàn để nhiều thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Viện Văn học, các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học trong cả nước có cơ hội gặp gỡ, công bố và chia sẻ những thành quả nghiên cứu khoa học mới.

Hội thảo tập trung thảo luận ở 02 Tiểu ban với các vấn đề chính: Những thành tựu, kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu văn học ở Việt Nam trong bối cảnh mới; Những vấn đề mới (về phương pháp tiếp cận, về việc đánh giá những hiện tượng văn học mới, về các di sản văn học…vv) trong nghiên cứu văn học Việt Nam và văn học nước ngoài; Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học ở Viện Hàn lâm với thực tiễn giảng dạy ở các trường Đại học; Vấn đề đổi mới giảng dạy và đào tạo văn học trong nhà trường trong bối cảnh mới.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức dự định lựa chọn các tham luận đạt chất lượng để xuất bản Kỷ yếu Hội thảo.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: