Chi tiết phán quyết của Tòa án Thế giới về vụ kiện Israel

(CLO) Hôm thứ Sáu (26/1), Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), hay còn gọi là Tòa án Thế giới, đã ra lệnh cho Israel kiềm chế các hành động diệt chủng trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, nhưng không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Tòa án hàng đầu của Liên hợp quốc chuyên xử lý tranh chấp giữa các quốc gia đã ra phán quyết trong vụ kiện của Nam Phi cáo buộc Israel vi phạm Công ước Diệt chủng năm 1948.

Phán quyết của tòa án

Theo các thẩm phán, một số hành vi thiếu sót của Israel ở Gaza bị Nam Phi cáo buộc có khả năng năng nằm trong các điều khoản của Công ước Diệt chủng. Do đó tòa án đã ra lệnh cho Israel kiềm chế mọi hành động có thể vi phạm Công ước Diệt chủng và đảm bảo quân đội của họ không thực hiện hành vi diệt chủng ở Gaza. 

Phán quyết cũng yêu cầu Israel ngăn chặn và trừng phạt mọi hành vi xúi giục công khai phạm tội diệt chủng chống lại Palestine ở Gaza, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan đến bất kỳ cáo buộc diệt chủng nào ở đó. 

Israel cũng phải thực hiện các biện pháp nhân đạo cho thường dân Palestine tại khu vực này. 

Tuy nhiên, tòa án không yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, điều mà Israel cho rằng sẽ tạo điều kiện cho lực lượng Hamas tập hợp lại và tiến hành các đợt tấn công mới.

Tòa án cũng cho biết họ rất quan ngại về số phận của các con tin bị giữ ở Gaza và kêu gọi Hamas cũng như các nhóm vũ trang khác ngay lập tức thả họ vô điều kiện.

Đây là những điểm chính trong phán quyết cuối cùng của ICJ và không có kháng cáo. Israel được yêu cầu nộp báo cáo về các bước họ đã thực hiện theo lệnh của Tòa án Quốc tế trong vòng một tháng kể từ khi ra phán quyết. Từ đó tòa án sẽ xem xét chi tiết vụ việc, quá trình này có thể mất nhiều năm. 

Tất cả các thẩm phán có ủng hộ quyết định không?

15 trong số 17 thẩm phán đã bỏ phiếu ủng hộ việc áp dụng biện pháp tạm thời này, trong đó có Chủ tịch ICJ Joan Donoghue.

Thẩm phán Julia Sebutinde của Uganda là người duy nhất bỏ phiếu chống lại tất cả 6 biện pháp được tòa án thông qua. Thẩm phán đặc biệt của Israel, ông Aharon Barak, đã bỏ phiếu chống lại 4 biện pháp.

Cựu Chủ tịch Tòa án Tối cao Israel Aharon Barak viết: "Tôi đã bỏ phiếu ủng hộ với hy vọng rằng biện pháp này sẽ giúp giảm căng thẳng và ngăn cản những lời lẽ gây tổn hại".

Công ước Diệt chủng là gì?

Công ước Diệt chủng năm 1948, được ban hành sau vụ thảm sát hàng loạt người Do Thái trong vụ Holocaust của Đức Quốc xã, định nghĩa diệt chủng là "những hành động được thực hiện với mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo".

Các hành vi diệt chủng bao gồm giết chết các thành viên của nhóm, gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần cho các thành viên trong nhóm và cố tình gây ra các điều kiện nhằm mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần nhóm.

Phản ứng trước quyết định của ICJ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cáo buộc diệt chủng nhắm vào Israel là "thái quá" và cho biết nước này sẽ thực hiện bất cứ hành động tự vệ nào khi cần thiết, nhưng vẫn đáp ứng "cam kết vững chắc" đối với luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant bày tỏ sự thất vọng khi ICJ không bác bỏ hoàn toàn vụ kiện của Nam Phi.

Về phía Palestine, chính quyền và người dân nước này tỏ ra hoan nghênh trước phán quyết của ICJ hôm thứ Sáu. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết: "Các thẩm phán ICJ đã quyết định dựa trên thực trạng và luật pháp, họ ra phán quyết có lợi cho nhân loại và luật pháp quốc tế".

Quan chức cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri, cho biết phán quyết này đã khiến cô lập Israel trên trường thế giới.

Nam Phi, một nước lâu năm ủng hộ chính nghĩa của người Palestine, ca ngợi phán quyết của ICJ và Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết ông mong Israel sẽ tuân thủ phán quyết rằng nước này đảm bảo thực hiện các biện pháp ngăn chặn nạn diệt chủng đối với người dân ở Gaza.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: