Niềm tự hào văn hóa dân tộc lan tỏa trong ngày Hội đọc sách

(CLO) “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” diễn ra vào ngày 21/4 hàng năm từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng không chỉ đối với những người yêu sách mà đối với toàn xã hội.

Đặc biệt, đây là một hoạt động sôi nổi được tổ chức thường niên vào tháng Tư tại khắp các trường phổ thông trên toàn thành phố Hà Nội. Hòa trong không khí đó, vào sáng ngày 15/4/2024, Ngày hội đọc sách với chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật Việt” đã được long trọng khai mạc tại trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp.

niem tu hao van hoa dan toc lan toa trong ngay hoi doc sach hinh 1

Ngày hội đọc sách với chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật Việt” đã được long trọng khai mạc tại trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp.

Trước ngày khai mạc Ngày hội đọc sách, nhà giáo Ngô Thị Hồng Hà – Phó Hiệu trưởng trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã nhấn mạnh: “Năm nay, Ngày hội đọc sách chọn chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật Việt” để tập trung giáo dục truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc đến từng học sinh. Hơn nữa, mục tiêu của Ngày hội này hoàn toàn phù hợp với tinh thần cốt lõi của Chương trình Giáo dục Phổ thông mới, giúp học sinh phát triển toàn diện”.

Nhận nhiệm vụ quan trọng mà Ban Giám hiệu giao phó, tổ Ngữ văn đã tổ chức thành công buổi lễ khai mạc Ngày hội đọc sách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu tham dự và học sinh toàn trường.

Đặc sắc nhất của buổi lễ là chương trình văn nghệ hội tụ đầy đủ tinh hoa nghệ thuật ba miền. Một sân khấu mở đã được dàn dựng ngay giữa sân trường, nơi khán giả có thể thưởng thực một cách chân thực nhất các tiết mục văn nghệ vô cùng công phu: màn hát xẩm kết hợp nhảy hiphop đương đại biểu tượng cho nét đặc trưng đồng bằng sông Hồng cùng sự tái hiện cảnh chợ nhộn nhịp trên đất Thăng Long; tiết mục Cá gỗ trẩy kinh thấm đẫm vẻ đẹp nghệ thuật và tâm hồn người miền Trung chịu thương chịu khó mà hiếu học, rất mực tôn sư trọng đạo, ca khúc Bài ca đất phương Nam đưa người xem về vùng Nam Bộ dạt dào sông nước, và bài hát Một vòng Việt Nam là cái kết đẹp cho sự quảng bá tinh hoa nghệ thuật Việt tới các khán giả trẻ tuổi.

niem tu hao van hoa dan toc lan toa trong ngay hoi doc sach hinh 2

Nhiều tiết mục đặc sắc thu hút

Góp phần quan trọng làm nên thành công của buổi lễ khai mạc Ngày hội Đọc sách còn là phần giới thiệu sách vô cùng độc đáo. Cuốn sách được giới thiệu tại Ngày hội đọc sách của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp năm nay là cuốn “Văn minh Việt Nam” của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huyên.

Cuốn sách đã giới thiệu đến độc giả những nét đẹp phong phú, đa dạng mang tính truyền thống của nền văn minh Việt Nam, với hi vọng khơi gợi ở các độc giả trẻ lòng yêu quý, tự hào về những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, khách mời và học sinh tham gia Ngày hội đọc sách còn được chiêm ngưỡng các khu vực trưng bày sách, tham dự triển lãm tranh dân gian…Các hoạt động cổ vũ văn hóa đọc được tiếp tục diễn ra xuyên suốt ngày 15/4 và các ngày sau đó. Có thể kể đến các hoạt động như lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cuốn sách em yêu”, các gian hàng trưng bày, giới thiệu, trao đổi sách đến từ các nhà sách và các tổ chức như Alphabooks, OEA, FPT Afterschool…

niem tu hao van hoa dan toc lan toa trong ngay hoi doc sach hinh 3

Các em học sinh say sưa với nhiều trải nghiệm thú vị

Vừa bước ra từ một gian hàng đổi sách lấy cây xanh, em Nguyễn Trúc Linh – học sinh lớp 6E hồ hởi cho biết:  “Em rất mong chờ Ngày hội đọc sách. Ngày hội vừa vui vừa bổ ích, giúp em học tốt hơn những tiết học Ngữ văn trên lớp, vì em đã hiểu hơn về văn hóa nước mình”.

Nhà vua Trần Nhân Tông – một vị vua lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam, đã từng có mong ước: “Bán song đăng ảnh, mãn sàng thư ” (Bài thơ Nguyệt), có nghĩa là “Dưới ánh đèn soi là đầy một giường sách”. Truyền thống đọc sách và hiếu trọng việc học đã song hành cùng lịch sử Việt Nam suốt bao thế kỉ, góp phần làm nên sự phát triển của nước nhà. Đó cũng là kì vọng của Chính phủ Việt Nam vào tương lai của đất nước, khi sách trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân. Nhiệm vụ quan trọng ấy một phần trông cậy vào sự giáo dục ở nhà trường phổ thông, nơi lan truyền văn hóa đọc tới các thế hệ học sinh, nơi những Ngày hội đọc sách được tiếp nối hàng năm để góp phần bồi đắp những công dân toàn cầu xứng đáng.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: