Theo thông báo của quân đội Israel (IDF), chỉ huy Hamas nói trên, không được nêu danh tính, đã ẩn náu trong một công trình sát các tòa nhà của bệnh viện và trực tiếp chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ IDF cũng như dân thường Israel.
Tờ Times of Israel dẫn nguồn quân đội khẳng định cuộc không kích đã tiêu diệt chỉ huy này, trong khi thông tin do AFP ghi nhận từ IDF lại cho biết chưa thể xác nhận ngay kết quả của đợt tấn công.
Giám đốc bệnh viện Al-Aqsa, ông Raed Hussein, nói với AFP rằng một nhà kho nhỏ trong khuôn viên đã bị trúng đòn tấn công. “Rất may không có thương vong nghiêm trọng, chỉ có 4 người bị thương nhẹ", ông cho biết, đồng thời nói rằng vụ tấn công đã "gây thiệt hại vật chất trên diện rộng".
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) đã lên tiếng phản đối vụ việc. Trên mạng xã hội X, tổ chức này viết rằng họ "bàng hoàng trước thông tin về một cuộc không kích của Israel ngay trong khuôn viên bệnh viện Al-Aqsa", đồng thời nhấn mạnh "bệnh viện phải là nơi an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế". MSF kêu gọi các bên tôn trọng và bảo vệ tính trung lập của các cơ sở y tế.
Cùng ngày 29/8, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza - lực lượng cứu hộ hoạt động dưới sự điều hành của Hamas - cho biết các cuộc không kích khác của Israel đã khiến 4 người thiệt mạng trên khắp dải đất này.
Một người thiệt mạng vì hỏa lực Israel ở phía đông Deir al-Balah. Tại khu vực Tel al-Hawa của thành phố Gaza, một cuộc không kích gần vòng xoay giao thông đã khiến hai người chết và nhiều người bị thương.
Phía Israel cho biết đã nhắm vào một "đối tượng vũ trang" tại khu vực này. Một vụ tấn công khác tại thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza, khiến một người chết và một người khác bị thương nặng. Với hai vụ việc sau, IDF cho biết họ đang xác minh thông tin.
Trước đó một ngày, IDF cũng thông báo một cuộc không kích ở bắc Gaza hôm 28/8 đã tiêu diệt chỉ huy đại đội Hani Abd al-Hai Fakhri Mazloum thuộc lực lượng tinh nhuệ Nukhba của Hamas, cùng tay súng bắn tỉa Hassan Zidan Hassan Deiri.
Loạt vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, có hiệu lực từ tháng 10/2025, vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn xung đột tại Gaza. Kế hoạch do Washington hậu thuẫn yêu cầu Hamas giải giáp để đổi lấy việc Israel rút quân theo lộ trình, song tiến trình này đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.
Hamas tuyên bố chấp nhận kế hoạch, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chỉ rút quân sau khi lực lượng Palestine này giao nộp toàn bộ vũ khí.