Ninh Bình: Đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch xanh

(CLO) Ngày 25/3 tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn về Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch gắn với xây dựng sản phẩm du lịch xanh.

Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch Việt Nam" được tài trợ bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai thí điểm tại thành phố Hội An (Quảng Nam) và huyện Gia Viễn (Ninh Bình), bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực cũng như tính khả thi để nhân rộng mô hình ra toàn quốc.

ninh binh day manh xay dung san pham du lich xanh hinh 1

Quang cảnh Hội thảo tập huấn. Ảnh: Báo NB

Tại Ninh Bình, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được chú trọng; các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa được ứng dụng linh hoạt ở một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024 là giai đoạn 3 của dự án bao gồm: Ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá điểm, xếp hạng cơ sở nói không với rác thải nhựa và công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa, từ đó tập trung xây dựng sản phẩm du lịch xanh.

Tại hội thảo, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã giới thiệu Bộ Tiêu chí giảm thiểu rác thải nhựa tại doanh nghiệp du lịch, nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm đến du lịch tự nguyện tham gia giảm thiểu rác thải nhựa.

Một ứng dụng (app) trên các thiết bị di động về quản lý rác thải nhựa tại doanh nghiệp cũng được xây dựng với nội dung cung cấp tin tức cơ bản về quản lý môi trường và khai báo thông tin về định lượng rác thải một ngày tại các đơn vị.

Thông qua ứng dụng giúp cơ quan quản lý nắm được thông tin, trích số liệu thống kê về tình hình thực hiện quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch, qua đó theo dõi việc thực hiện Bộ tiêu chí, phân loại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp du lịch, giúp nhân sự quản lý doanh nghiệp nắm rõ tình hình về rác thải nhựa trong cơ sở của mình, từ đó đăng ký tham gia thực hiện Bộ tiêu chí doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ phương pháp bảo vệ môi trường từ góc độ du lịch, những mô hình thực tế giảm thiểu rác thải nhựa,… đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến phương pháp tính điểm và đánh giá khi các đơn vị tham gia Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp không rác thải nhựa.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam mong muốn các khu, điểm du lịch, đơn vị lưu trú, đơn vị lữ hành tại Ninh Bình tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia đăng ký thí điểm đơn vị không rác thải nhựa; tiếp nhận ứng dụng, thử nghiệm tiêu chí. Từ đó làm cơ sở để Hiệp hội điều chỉnh và ban hành rộng rãi Bộ tiêu chí, lan tỏa tích cực phong trào giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

ninh binh day manh xay dung san pham du lich xanh hinh 2

Đầm Vân Long có hệ sinh thái độc đáo bao gồm đất ngập nước và rừng trên núi đá vôi, tạo nên nguồn sống cho hàng ngàn loài động và thực vật đa dạng.

Chương trình tập huấn lần này được tổ chức tại huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), nơi đang đẩy mạnh phát triển du lịch xanh ở Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Theo bà Vũ Thị Dược - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, địa phương đang tham khảo các bộ tiêu chí về du lịch xanh, giảm thiểu rác thải nhựa vì đây cũng là định hướng phát triển du lịch của huyện.

"Ngành du lịch Gia Viễn vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, chưa có nhiều cơ sở lưu trú. Vì vậy việc ứng dụng tiêu chí du lịch xanh, giảm rác thải nhựa ngay từ đầu sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn. Gia Viễn cũng đang xây dựng mô hình trải nghiệm 'Ngày chủ nhật xanh' cho du khách, kết hợp trải nghiệm du lịch nâng cao kỹ năng sống với việc dọn vệ sinh môi trường và làm sản phẩm tái chế từ rác thải, tạo ra các hộp quà xanh và phát triển du lịch cộng đồng", bà Vũ Thị Dược cho biết.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: