Ninh Bình: Tiêu hủy hơn 11.700 con lợn với tổng trọng lượng 651 tấn

(CLO) Ngày 9/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thôn Quỳnh Phong 3, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

lon.jpg
Đoàn công tác của Bộ nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra thực tế tại cơ sở nuôi lợn ở thôn Quỳnh Phong 3, phường Tây Hoa Lư. Ảnh: BNB

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, toàn tỉnh có khoảng 2.024 trang trại chăn nuôi; trong đó, 33 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 548 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 1.443 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Tổng số hộ chăn nuôi lợn khoảng 120.000 hộ, số cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh là 34 cơ sở.

Quy mô chăn nuôi trong tỉnh vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán trong các khu vực dân cư, các trang trại quy mô vừa, nhỏ đều có xuất phát điểm là chăn nuôi nông hộ, hạ tầng chăn nuôi còn hạn chế, khó đảm bảo bảo khoảng cách an toàn và thực hiện an toàn sinh học.

Dịch bệnh tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ đầu tháng 7/2025, tính đến hết ngày 8/8 dịch bệnh đang xảy ra tại 48 xã, phường, lũy kế tổng số lợn phải tiêu hủy bắt buộc trên 11.708 con, trọng lượng tiêu hủy 651 tấn. So với tháng 7/2025, dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát, khống chế, đã có 04 xã, phường dịch bệnh đã qua 21 ngày và thực hiện thẩm định, công bố hết dịch.

Theo ông Trần Anh Dũng, ngay sau khi hợp nhất tỉnh, sở đã chỉ đạo, han hành các văn bản của Sở, của Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn quản lý chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo liên tục, thông suốt; trong đó, lưu ý các nhiệm vụ chuyển tiếp trong phòng, chống, khống chế dịch bệnh.

Tại hội nghị, địa phương đã nêu một số khó khăn trong công tác bố trí nhân lực để tiêu hủy lợn bệnh. Hiện nay, theo cập nhật báo cáo rà soát thống kê của các xã, phường đàn lợn nuôi trong dân đến kỳ xuất bán còn nhiều, áp lực dịch bệnh lây lan rất cao.

Tại buổi làm việc làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao tỉnh Ninh Bình mới đã chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, từng bước khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý, chủng virus dịch tả lợn châu Phi mới có độc lực rất lớn, đường truyền lây lan hết sức phức tạp, nhất là trong bối cảnh chăn nuôi tại tỉnh Ninh Bình vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, một số đơn vị thực hiện thử nghiệm vaccine không thành công đã tạo tâm lý “một lần bất tín, vạn lần mất tin” trong người dân.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị trong thời gian tới cả hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình cùng vào cuộc tham gia phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; duy trì các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh công tác tiêm vaccine, trong đó nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân tối đa, vừa phòng, chống dịch vừa sẵn sàng để tái đàn.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy, đề nghị cơ quan công an tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: