Chương trình tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tình hình Biển Đông thời gian gần đây; đồng thời phổ biến các quy định pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng trong việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân và các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.
Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU, Luật Phòng, chống tác hại của ma túy; phát tờ rơi, trao tặng áo phao, phao tròn và cờ Tổ quốc cho ngư dân. Dịp này, đơn vị đã trao tặng 50 áo phao, 50 phao tròn và 200 lá cờ Tổ quốc.
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thu hút sự tham gia của 60 học sinh đến từ Trường THCS Thịnh Long và Trường THCS Hải Châu. Nội dung cuộc thi xoay quanh các văn bản của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và giới thiệu truyền thống, văn hóa quê hương Ninh Bình.
Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình đã góp phần tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Quang Cát (sinh năm 1947), bệnh binh, đảng viên 55 năm tuổi Đảng, trú tại thôn 18, xã Hải Thịnh, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhằm tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.