Ninh Bình: Triển khai đồng bộ công tác tổ chức các lễ hội lớn trong năm 2026

(CLO) Chiều 2/2, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức một số lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh năm 2026. Ông Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, trong dịp đầu xuân năm 2026, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra 4 lễ hội lớn gồm: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội Khai ấn đền Trần, Lễ hội Phát lương đền Trần Thương và Lễ hội Phủ Dầy. Đây đều là những lễ hội truyền thống có ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đến thời điểm hiện tại, các xã, phường nơi diễn ra lễ hội đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Các địa phương đã thành lập Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội; chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thống nhất nội dung hỗ trợ, phối hợp thực hiện. Kịch bản, diễn trình nghi lễ thực hiện theo kịch bản tổng thể đang được cơ quan chuyên môn xem xét.

ninh.jpg
Ông Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BNB

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chỉnh trang cảnh quan khu vực tổ chức lễ hội được triển khai sớm và đồng bộ. Việc tập luyện các nghi lễ truyền thống, chương trình nghệ thuật, thể thao và các trò chơi dân gian cũng đang được chuẩn bị chu đáo.

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường đã và đang được hoàn thiện để sẵn sàng phục vụ người dân và du khách.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành của tỉnh đã chủ động phối hợp với địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và quản lý các hoạt động lễ hội.

Sở Văn hóa và Thể thao giữ vai trò đầu mối, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, thẩm định nội dung kịch bản nghi lễ và chương trình nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng tổ chức.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo cụ thể về phương án tổ chức lễ hội trên địa bàn, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cũng như bổ sung nguồn kinh phí để tổ chức lễ hội hiệu quả, an toàn và văn minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng khẳng định, việc tổ chức các lễ hội truyền thống, nhất là các lễ hội lớn đầu Xuân không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân mà còn là cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần được thực hiện chu đáo, bảo đảm các lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, văn minh và đúng bản sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất giao các xã, phường là đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội; Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm hỗ trợ về chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ. Các sở, ngành liên quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Đối với công tác tài chính, các địa phương cần chủ động xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lễ hội, trình Sở Tài chính thẩm định để báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát an ninh tại các khu vực trọng điểm, không để xảy ra tình trạng mất an toàn trong dịp lễ hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các gian hàng OCOP tham gia tại lễ hội phải được thống nhất về thiết kế, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, bảo đảm mỹ quan. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, chèo kéo khách, giữ gìn hình ảnh đẹp cho lễ hội.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, Ninh Bình phấn đấu tổ chức thành công các lễ hội trọng điểm năm 2026, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: