Ninh Thuận tổ chức thi thiết kế sản phẩm quà tặng từ gốm Chăm

(CLO) Sản phẩm gốm Chăm thiết kế riêng để làm quà tặng được kỳ vọng làm gia tăng độ nhận diện hình ảnh, thương hiệu của gốm Chăm Ninh Thuận.

Ngày 18/8, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, cuộc thi “Thiết kế sản phẩm gốm Chăm làm quà tặng của tỉnh Ninh Thuận” sẽ diễn ra từ ngày 5 - 31/12/2024.

Cuộc thi nhằm lựa chọn các mẫu sản phẩm gốm Chăm để làm quà tặng trong các sự kiện đối ngoại của Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy, phát triển quan hệ ngoại giao của tỉnh.

ninh thuan to chuc thi thiet ke san pham qua tang tu gom cham hinh 1

Gốm Chăm có đa dạng mẫu mã từ các loại bình hoa, ấm nước cho đến nồi niêu, chum vại và đặc biệt là những tháp Chăm. Ảnh: ninhphuoc.ninhthuan.gov.vn

Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ, nghệ nhân làm gốm Chăm; làm gia tăng giá trị và phong phú bộ nhận diện hình ảnh, thương hiệu của gốm Chăm; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm dự thi được sáng tác bằng phương pháp hiện thực từ nguồn nguyên vật liệu truyền thống của người Chăm, được chế tác hoàn chỉnh hoặc mô hình mô phỏng tỷ lệ 1:1.

Ban tổ chức sẽ đánh giá và cho điểm dựa theo các tiêu chí như tính sáng tạo; tính ứng dụng và tính biểu trưng. Ưu tiên những sản phẩm đạt yêu cầu về thẩm mỹ, sang trọng, có tính ứng dụng, độ bền cao, kích thước phù hợp; các nghệ nhân làng gốm Chăm Bàu Trúc có thể sản xuất đồng loạt nhiều sản phẩm.

ninh thuan to chuc thi thiet ke san pham qua tang tu gom cham hinh 2

Người thợ gốm làng Bàu Trúc vẫn duy trì cách làm gốm truyền thống từ gần ngàn năm qua. Ảnh: ninhphuoc.ninhthuan.gov.vn

Hồi tháng 5 vừa qua, tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản khuyến khích các cơ quan trong tỉnh lựa chọn, sử dụng các mẫu sản phẩm gốm Chăm để làm quà tặng đại biểu, khách mời tham gia các sự kiện quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất 6 sản phẩm gốm Chăm để làm quà tặng cho 3 nhóm khách (khách là người nước ngoài, cơ quan ngoại giao; khách là các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố) khi đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận.

6 sản phẩm được đề xuất bao gồm: Thần may mắn Ganesha; bình gốm đã được họa sĩ trang trí mỹ thuật; tượng Apsara; quần thể tháp Pô Klong Garai với 3 tháp: Tháp chính, tháp cổng, tháp lửa; tháp Pô Klong Garai; bình hai quai.

ninh thuan to chuc thi thiet ke san pham qua tang tu gom cham hinh 3

Người dân làng gốm Bàu Trúc trình diễn kỹ thuật làm gốm trong một tour du lịch. Ảnh: ninhphuoc.ninhthuan.gov.vn

Nghề làm gốm của người Chăm không chỉ đơn thuần là kỹ thuật sản xuất, tạo ra sản phẩm cụ thể mà ở đó hội tụ, chứa đựng rất nhiều bí quyết, kỹ năng, kinh nghiệm được trao truyền từ đời này qua đời khác tạo thành một nghệ thuật, đó là “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.

Với những giá trị được ghi nhận từ Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, ngày 29/11/2022, UNESCO đã ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Hiện nay, người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận còn duy trì nghề thủ công làm gốm truyền thống tại làng gốm Bàu Trúc, huyện Ninh Phước. Sản phẩm gốm Chăm được sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng cũng như làm quà tặng, trang trí các công trình nghệ thuật.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: