Nông dân Hàn Quốc biểu tình phản đối lệnh cấm thịt chó

(CLO) Khoảng 200 nông dân Hàn Quốc nuôi chó để tiêu thụ đã tổ chức một cuộc biểu tình hôm thứ Năm (30/11) gần Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Seoul, yêu cầu chính quyền hủy bỏ kế hoạch cấm tập tục gây tranh cãi hàng thế kỷ này.

Hàng chục nông dân đã lái xe tải chở chó tới trước Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc để biểu tình và bị cảnh sát ngăn chặn.

nong dan han quoc bieu tinh phan doi lenh cam thit cho hinh 1

Cảnh sát ngăn chặn cuộc biểu tình trước Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đưa ra dự luật cấm chăn nuôi và bán chó để tiêu thụ, đồng thời bồi thường tài chính cho những người trong ngành buộc phải đóng cửa hoạt động kinh doanh trong thời gian gia hạn 3 năm.

Thành viên của Đảng PPP cho biết đã đến lúc chấm dứt tranh cãi xung quanh việc ăn thịt chó và cho biết thêm rằng đã có sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng và các đảng đối lập.

Hơn 6 triệu hộ gia đình Hàn Quốc hiện nuôi chó làm thú cưng ở đất nước khoảng 51 triệu dân này. Tổng thống Yoon và vợ Kim Keon Hee là chủ sở hữu của 6 con chó, trong đó có một con chó cứu hộ.

Một cuộc thăm dò của Gallup Korea năm ngoái cho thấy gần 2/3 số người được hỏi phản đối việc ăn thịt chó, chỉ 8% cho biết họ đã ăn thịt chó trong năm qua, giảm từ mức 27% vào năm 2015.

Ju Yeong-bong, người dẫn đầu cuộc biểu tình hôm thứ Năm, cho biết các chính trị gia không có quyền đóng cửa một ngành hoặc quyết định mọi người chọn ăn gì.

Ông nói: “Chúng tôi không thể đồng ý với quan điểm cho rằng điều đó là man rợ, bởi vì tất cả các quốc gia có truyền thống chăn nuôi đều từng ăn thịt chó và vẫn có những quốc gia làm như vậy”.

Ju cho biết, những người nông dân đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc thảo luận về dự luật và đề xuất bồi thường tài chính là hoàn toàn không thỏa đáng vì họ sẽ mất sinh kế.

Ban tổ chức cuộc biểu tình cho biết ba người biểu tình trong đó có Ju đã bị cảnh sát bắt giữ.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: