Nữ đạo diễn xấu số bị bắn chết tại phim trường là ai?

(CLO) Những ngày vừa qua, Hollywood chấn động trước thông tin tài tử Alec Baldwin gặp sự cố bắn chết đạo diễn Halyna Hutchins trên phim trường. Sau khi tìm hiểu, khán giả không khỏi bất ngờ về profile khủng của nữ đạo diễn xấu số Halyna Hutchins.

Cụ thể, ngày 21/10, Hollywood chấn động trước thông tin tài tử Alec Baldwin gặp sự cố bắn chết quay phim kiêm đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trong lúc thực hiện cảnh hành động cho phim Rust ở bang New Mexico, Mỹ.

nu dao dien xau so bi ban chet tai phim truong la ai hinh 1

Nữ đạo diễn Hutchins được bạn bè yêu quý. Ảnh: CNN.

Không khí sau vụ việc trở nên hỗn loạn. Hutchins nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học New Mexico bằng trực thăng, nhưng do vết thương quá nặng, cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi 42.

Sinh năm 1979 ở Ukraine, Halyna Hutchins lớn lên tại căn cứ quân sự của Liên Xô ở vòng Bắc Cực - nơi được mô tả “có những con tuần lộc và tàu ngầm hạt nhân bao quanh”. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí quốc tế ở Đại học Quốc gia Kyiv, Matthew trở thành phóng viên.

Trong bài phỏng vấn từng có với tạp chí ASC, Halyna tiết lộ quá trình chuyển từ nghề báo sang làm phim là khi cô thực hiện các tác phẩm điện ảnh ở Đông Âu. Halyna đã tới các địa điểm hẻo lánh để hiểu thêm công việc, cuộc sống của những nhà quay phim. “Tôi rất thích cách kể chuyện dựa trên nhân vật có thật”, Halyna nói.

Từ năm 2013 đến 2015, Halyna sang Los Angeles định cư và học tại Viện phim Mỹ. Trong thời gian đó, cô cũng nhận quay trên dưới 20 bộ phim. Trong số các nhà làm phim ở Hoa Kỳ, Hutchins được nhớ đến như một nhà quay phim tài ba với tầm nhìn nghệ thuật và hết lòng vì công việc. Cô được tổ chức American Cinematographer mệnh danh là “ngôi sao đang lên” vào năm 2019. Chồng của nữ đạo diễn hình ảnh là Matthew Hutchins và họ có 1 con trai.

Theo The Guardian, Halyna Hutchins là thành viên của Hiệp hội nhà quay phim người Mỹ từ sớm. Cô chịu trách nhiệm quay phim, làm đạo diễn hình ảnh, học thêm kỹ năng chụp ảnh thời trang để nâng cao tư duy thẩm mỹ và cách truyền tải cảm xúc.

nu dao dien xau so bi ban chet tai phim truong la ai hinh 2

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins sở hữu ngoại hình cá tính, mạnh mẽ và gây ấn tượng mạnh.

Khi còn sống, Halyna Hutchins ưa thích trải nghiệm nhảy dù, khám phá hang động. Cô từng chuyển đến California làm phim để thỏa mãn cảm giác tim đập nhanh và muốn chinh phục những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được. Bởi vậy, Halyna đã tìm tới adrenaline - loại hormone giúp làm sắc nét các giác quan và chuẩn bị cho cơ thể đối phó với nguy hiểm, và cô nghiện nó lúc nào không hay.

Đối với tương lai bộ phim "Rust", Deadline và New York Times dẫn thông cáo của Rust Movie Productions LLC cho biết: "Chúng tôi đã tạm dừng sản xuất bộ phim và đang hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của sở cảnh sát Santa Fe. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho tất cả mọi người có liên quan đến bộ phim để xử lý sự kiện khủng khiếp này".

Sau cái chết thương tâm của Halyna Hutchins, các nhà làm phim đã kêu gọi chấm dứt việc sử dụng súng trong phim. Bởi trên thực tế, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cả khi được đảm bảo rằng không có đạn. Nhà sản xuất của The Boys - ông Eric Kripke thề sẽ loại bỏ việc sử dụng súng trong tất cả dự án tiếp theo.

Trả lời Insider qua điện thoại, Matthew Hutchins - chồng Halyna Hutchins nghẹn ngào nói: “Tôi không nghĩ ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình”.

Người đàn ông 38 tuổi chưa đưa ra bình luận về cái chết của vợ cũng như quá trình cảnh sát vào cuộc làm sáng tỏ sự thật. Tuy nhiên, Matthew cảm thấy được an ủi trước những lời động viên của mọi người. Dù sốc và đau đớn, Matthew không than trách Alec Baldwin hay đoàn phim "Rust" nửa lời vì anh là người hiểu chuyện.

“Chúng ta cần thời gian để bình tâm trước khi gói gọn cuộc đời của vợ tôi theo một cách giao tiếp dễ dàng nhất có thể”, anh Matthew nói thêm. 

Theo Deadline, Viện phim Mỹ (AFI) - nơi Halyna từng theo học - đã quyết định thành lập quỹ học bổng mang tên cô như một sự tưởng niệm. Tiền trong học bổng được dùng để giúp đỡ các nhà quay phim nữ xây dựng sự nghiệp.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: