Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam – Miss Brand Vietnam 2026, Quy Nhơn Đông, Gia Lai

Nữ doanh nhân Nghệ An chạm ngôi vị Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026

Tân Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Đặng Thị Mỹ Phước ghi dấu bằng câu chuyện lập nghiệp giàu cảm hứng cùng thương hiệu Yến sào Yên Triều. Sau đêm Chung kết, nữ doanh nhân chia sẻ khát vọng mở rộng thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế song hành với các hoạt động vì cộng đồng.

Chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 – Miss Brand Business 2026 khép lại trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 1.000 khán giả. Danh hiệu Hoa hậu Nhân ái gọi tên thí sinh Đặng Thị Mỹ Phước (SBD 241, Nghệ An). Ngoài ra, cô còn nhận một giải phụ Người đẹp Áo dài. Hiện cô đang là chủ thương hiệu Yến sào Yên Triều.

Trong khoảnh khắc xướng tên, Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Đặng Thị Mỹ Phước trân trọng đón nhận vương miện, dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Nổi bật trên mái tóc tân Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Đặng Thị Mỹ Phước là chiếc vương miện danh giá được chế tác từ kim loại ánh bạc và hàng nghìn viên đá quý lấp lánh.

dung9223.jpg
Trưởng BTC – Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên, Trưởng BGK – Ca nhạc sĩ Ngọc Sơn (Chủ tịch Topstar Entertainment tại Việt Nam), Phó Trưởng BGK – NSND Vương Duy Biên (Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thủy thực hiện nghi thức trao giải cho nàng tân hậu.

Vượt qua ba vòng thi để góp mặt trong Top 8, thí sinh Đặng Thị Mỹ Phước nhận câu hỏi từ Ban Giám khảo: “Nếu trở thành Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026, bạn làm như thế nào để cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, xã hội?”. Cô trả lời: “Tôi sẽ dành trọn sự yêu thương cho gia đình, đó là nơi bình yên nhất, là điểm tựa để tôi trở về sau mỗi hành trình. Từ nền tảng ấy, tôi sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, đồng thời dùng danh hiệu và tiếng nói của mình để lan tỏa những điều tích cực, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội”.

tng1161.jpg

Ngay sau khoảnh khắc vinh danh, Tân Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Đặng Thị Mỹ Phước không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ với báo chí về hành trình đồng hành cùng các thí sinh tại “ngôi nhà chung”. Theo cô, những trải nghiệm xuyên suốt cuộc thi đã giúp mỗi nữ doanh nhân hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, nàng hậu cho biết, thương hiệu Yến sào Yên Triều là thành quả của quá trình khởi nghiệp đầy tâm huyết, được xây dựng trên nền tảng chất lượng, uy tín và khát vọng nâng tầm giá trị nông sản Việt.

tng9867.jpg

Trong thời gian tới, cô tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới phân phối và gắn hoạt động kinh doanh với các chương trình thiện nguyện, trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, đúng với tinh thần mà danh hiệu Hoa hậu Nhân ái hướng đến.

dsc05833.jpg
tng9901.jpg

Chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến livestream trên kênh truyền thông số của cuộc thi. Mùa giải thứ tư được Hãng Truyền hình Trực tuyến Việt Nam triển khai theo văn bản chấp thuận số 1868/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/5/2026 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai.

Hội đồng giám khảo gồm: Ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment tại Việt Nam – Trưởng BGK và NSND Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng BGK cùng các hoa hậu doanh nhân: Ban Thị Thu (Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025), Đoàn Thị Minh Toán (Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025), Nguyễn Thị Thuỷ (Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024), Đỗ Thị Nhị (Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026), Nguyễn Tú Anh (Á hậu 1 – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024).

dung9218.jpg

Phát biểu khai mạc đêm Chung kết, NSND Vương Duy Biên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng BGK – gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đồng hành đã tạo điều kiện để cuộc thi diễn ra thành công. Ông nhấn mạnh, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam không đơn thuần là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là hành trình khẳng định giá trị thương hiệu gắn liền với nhân hiệu của nữ doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới. Theo ông, mỗi thí sinh hiện diện trên sân khấu hôm nay đều mang theo câu chuyện về bản lĩnh lãnh đạo, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng tạo dựng những thương hiệu bền vững.

tng9919.jpg
tng9871.jpg

Khởi đầu đêm thi, Top 20 thí sinh thướt tha trong bộ sưu tập áo dài của NTK Tony Phạm khi hô tên. Những gam màu trắng, vàng, đỏ kết hợp họa tiết vẽ tay tinh xảo, điểm xuyết áo choàng voan và mấn đội đầu, khắc họa nét khuê các của nữ doanh nhân Việt trong dòng chảy giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

tng0364.jpg

Tiếp nối phần thi công sở, các thí sinh trình diễn trang phục của NTK Thân Hoàng Bích Thủy (Miss Thủy). Trên nền sắc xanh cobalt, hồng fuchsia, đen midnight nổi bật; phom váy đứng dáng được nhấn bằng chi tiết hoa lá 3D cách điệu đính kết tinh tế nơi eo, tôn lên vẻ thanh lịch, tự tin và khí chất chuyên nghiệp của nữ doanh nhân hiện đại.

Khép lại phần thi dạ hội, các thí sinh tỏa sáng trong tuyệt tác của NTK Tommy Nguyễn. Trên nền chất liệu xuyên thấu đính kết pha lê và đá bắt sáng, các phom váy ôm sát cơ thể nhấn bằng cấu trúc corset và chi tiết tạo khối nghệ thuật. Sắc vàng champagne, bạc ánh kim cùng xanh băng giá cảm hứng từ biển Quy Nhơn hòa quyện, tôn lên vẻ quyến rũ và khí chất của giai nhân chốn thương trường.

tng1071.jpg
dung8501.jpg

Kết quả chung cuộc, Top 8 bao gồm: Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Bùi Thị Thùy Dương (SBD 225, Đồng Tháp); Hoa hậu Nhân ái Đặng Thị Mỹ Phước (SBD 241, Nghệ An); Hoa hậu Trí tuệ Trần Thị Ngọc Bích (SBD 668, TP. Hà Nội); Á hậu 1 Nguyễn Thị Bích Huệ (SBD 268, Thanh Hóa); Á hậu 2 Lê Yến Hoa (SBD 192, Ninh Bình) và Huỳnh Thị Kim Chung (SBD 099, Gia Lai); Á hậu 3 Nguyễn Phương Quỳnh Uyên (SBD 995, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thanh Trinh (SBD 366, TP. Huế) cùng một số giải phụ khác như: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Công sở, Người đẹp Dạ hội…

Đồng hành cùng không khí sôi động của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, đêm Chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 khép lại đầy ấn tượng, ghi dấu mùa giải thứ tư thành công giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa địa phương. Cuộc thi do Hãng Truyền hình Trực tuyến Việt Nam thực hiện, được Cục Bản quyền Tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận số 10485/2023/QTG, bảo hộ toàn diện về thương hiệu và kịch bản.

Xem thêm

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026

(CLO) Sáng nay, ngày 18/8, Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2026 tại TP.HCM, nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

Công an phường Vạn Xuân (Tỉnh Thái Nguyên) xử phạt trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Ảnh; NVCC

Đăng lại clip sai sự thật, người chia sẻ có thể chịu trách nhiệm pháp lý

(CLO) Việc cắt ghép, đặt lại tiêu đề hoặc chia sẻ một livestream có nội dung sai sự thật, xâm phạm danh dự, đời tư của người khác có thể bị xem là hành vi phát tán thông tin độc lập. Người đăng lại vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng nếu biết nội dung vi phạm nhưng cố tình lan truyền, nhất là nhằm câu view, tăng tương tác hoặc thu lợi.

Vì sao người dùng dễ bị cuốn vào những video ngắn liên tục?

Vì sao người dùng dễ bị cuốn vào những video ngắn liên tục?

(CLO) Sức hút của video ngắn không chỉ đến từ nội dung mà còn từ cách các nền tảng được thiết kế để giữ chân người dùng. Nếu thiếu khả năng tự chủ, người dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, có thể đối mặt với những hệ lụy về khả năng tập trung, thói quen tiếp nhận thông tin và đời sống tinh thần.

Cỡ chữ bài viết: