“Nữ quái” chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng “sa lưới” sau gần 10 năm bỏ trốn

(CLO) Đối tượng Hiền chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng của 3 nạn nhân đều là nữ và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã. “Nữ quái” không ngờ sau gần 10 năm bỏ trốn, chị ta đã bị phát hiện và bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Thị Thu Hiền (SN 1959, trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - nay là phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo hồ sơ, Hiền là đối tượng bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vào năm 2010, tại Quảng Ninh, Hiền đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng của 3 nạn nhân đều là nữ.

nu quai chiem doat hon 3 ty dong sa luoi sau gan 10 nam bo tron hinh 1

Đối tượng truy nã Phạm Thị Thu Hiền.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoành Bồ đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thu Hiền về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi phát hiện Hiền đang lẩn trốn tại phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: