'Nữ quái' ở Thái Bình nói bị bán ra nước ngoài làm gái bán dâm để lừa đảo bạn trai 2,3 tỷ đồng

(CLO) Ngày 24/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Liên (35 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra xác định khoảng tháng 4/2023, tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Phạm Thị Liên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với anh N.T.S. trú tại tỉnh Kiên Giang.

nu quai o thai binh noi bi ban ra nuoc ngoai lam gai ban dam de lua dao ban trai 23 ty dong hinh 1

Đối tượng Phạm Thị Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thái Bình

Đến khoảng tháng 7/2023, Liên về quê nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và tình cảm với nhau.

Lợi dụng sự tin tưởng của anh S., Liên nhiều lần đưa ra những thông tin gian dối về việc bản thân bị lừa bán ra nước ngoài làm gái bán dâm nên cần tiền chuộc và làm giấy tờ để về nước.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2024, do tin tưởng, anh S. đã nhiều lần chuyển cho Liên tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Liên khai nhận số tiền trên sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: